Thứ 5, 28/03/2024 22:55:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Phóng sự - Ký sự 08:15, 14/01/2020 GMT+7

Đón năm mới ở Nam Yết

Tấn Phong
Thứ 3, 14/01/2020 | 08:15:00 630 lượt xem

BPO - Theo đúng kế hoạch đã được Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phê duyệt, trưa 30-12-2019, đoàn công tác của Lữ đoàn 146 và đội ngũ phóng viên “đổ bộ” vào đảo Nam Yết (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) để cùng cán bộ, chiến sĩ trên đảo tổ chức đón mừng năm mới 2020. Nam Yết là đảo cấp 1 nên có không gian tương đối rộng rãi và nhiều hàng cây bàng, phong ba, mù u... cổ thụ rợp bóng mát. Đặc biệt, Nam Yết hiện có trên 1.000 cây dừa càng làm cho đảo nhỏ gần gũi với đất liền hơn. Sau đây là những hình ảnh được phóng viên ghi lại tại đảo Nam Yết dịp tết Dương lịch 2020.

Đêm cuối năm, bên cột mốc chủ quyền quốc gia, tuổi trẻ trên đảo Nam Yết (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) tổ chức liên hoan văn nghệ đón mừng năm mới 2020 và sinh nhật đồng đội tháng 12

Đúng 5 giờ 30 phút ngày 1-1-2020, khi đất trời còn mờ hơi sương, giữa muôn trùng sóng gió, cán bộ, chiến sĩ đảo Nam Yết tổ chức lễ thượng cờ chào năm mới 2020.

Lực lượng đoàn viên thanh niên trên đảo Nam Yết thi kéo co thể hiện sức mạnh và sự đoàn kết tập thể của từng đội... tạo không khí sôi nổi của ngày đầu năm mới.

Để chuẩn bị đón mừng năm mới, từ sáng sớm 31-12-2019, lực lượng đoàn viên thanh niên trên đảo ra quân dọn dẹp cảnh quan và vệ sinh môi trường biển sạch đẹp.

Sau lễ chào cờ, Ban chỉ huy đảo tổ chức cuộc thi gói bánh chưng giữa các đơn vị, cụm chiến đấu trên đảo.

Cán bộ chỉ huy đảo dọn dẹp hội trường, trang trí bàn thờ Tổ quốc, làm cây mai cảnh chưng tết. Cây mai cảnh ở Nam Yết rất đặc biệt, gồm cành lá của cây phong ba và hoa mai bằng nhựa... Tuy vậy, nhờ có cành mai đặc biệt này đã làm không khí năm mới ở Nam Yết thêm rộn ràng và ấm cúng.

  • Từ khóa
111447

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu