Thứ 5, 28/03/2024 17:27:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:26, 22/12/2014 GMT+7

LLVT Bình Phước chú trọng xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện

Thứ 2, 22/12/2014 | 10:26:00 2,319 lượt xem
BP - 2014 là năm Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm hướng về cơ sở. Trong đó, trọng tâm là tổ chức xây dựng ban CHQS xã, phường vững mạnh toàn diện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quốc phòng địa phương ở cơ sở.

NHIỆM VỤ THEN CHỐT TRONG VÙNG ĐẶC BIỆT

Để nâng cao sức mạnh tổng hợp và trình độ sẵn sàng chiến đấu, LLVT tỉnh thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nhằm xây dựng, củng cố hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, đặc biệt là ở các xã vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây vừa là động lực vừa là then chốt để thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới.

Bộ CHQS tỉnh kiểm tra lực lượng dân quân xã tháo lắp súng tiểu liên AK - Ảnh: Q.T

Xã, phường, trị trấn là đơn vị hành chính cuối cùng trong hệ thống tổ chức chính quyền, trực tiếp động viên toàn dân tham gia xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, nơi tổ chức đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Đây cũng là nơi khai thác sức mạnh tổng hợp của toàn dân, trực tiếp xây dựng dân quân và lực lượng dự bị động viên, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Ban CHQS xã là cơ quan tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ dân quân tự vệ, công dân trong độ tuổi nhập ngũ; tổ chức xây dựng, huấn luyện và hoạt động của LLVT ở cơ sở.

Vì vậy, xây dựng ban CHQS xã vững mạnh toàn diện trong tình hình hiện nay có ý nghĩa chiến lược quan trọng, vừa là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên vừa cơ bản, lâu dài đối với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và của cả hệ thống chính trị ở cơ sở. Do đó đòi hỏi phải có sự cố gắng và sự phối hợp đồng bộ của các cấp, ngành, nhằm đạt được mục tiêu ổn định về chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, quốc phòng - an ninh được củng cố và giữ vững.

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN GẮN VỚI AN NINH NHÂN DÂN

Để xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện, nhiệm vụ trọng tâm được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đặt ra là làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Xây dựng niềm tin, ý thức trách nhiệm, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và nhân dân; đồng thời thực hiện tốt 3 chức năng “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân sản xuất”. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo, kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp tình hình, sát với thực trạng và khả năng của địa phương.

Thực hiện các kế hoạch đó, đến nay, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt 18%, đoàn viên đạt 60%; trung đội dân quân cơ động có tổ đảng, dân quân thường trực và chốt dân quân có đảng viên; 100% cán bộ thôn, ấp, khu đội trưởng là đảng viên, có 55-60% chi bộ quân sự có cấp ủy. Thời gian tới, các đơn vị cơ sở chú trọng kiện toàn đội ngũ cán bộ ban CHQS cấp xã đúng theo Kết luận số 41 của Ban Bí thư Trung ương và Luật Dân quân tự vệ. Tổ chức đăng ký tuyển chọn, phát triển lực lượng dân quân phải được sàng lọc kỹ càng, thận trọng từ thẩm tra lý lịch, hộ khẩu thường trú đến phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe. Hàng năm, 100% cơ sở tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ, quân số đạt 95% trở lên, kết quả huấn luyện 90% đạt yêu cầu, có 65- 70% khá, giỏi trở lên. 100% xã, phường, thị trấn xây dựng, bổ sung kế hoạch chiến đấu trị an, kế hoạch bảo vệ trụ sở UBND xã. Có 25% xã, phường, thị trấn tổ chức diễn tập. Lực lượng dân quân phối hợp công an, bộ đội biên phòng và các lực lượng khác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm tốt công tác vận động quần chúng và phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, phòng cháy chữa cháy rừng.

Những năm qua, bằng ý chí tự lực tự cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và LLVT tỉnh đã đạt được nhiều kết quả to lớn trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh và từng bước nâng cao mức sống của người dân. Từ đó, tạo thêm lòng tin vững chắc của nhân dân vào Đảng, vào cách mạng. Nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được củng cố và tăng cường.

Đại tá Phan Văn Thư
Chủ nhiệm chính trị, Bộ CHQS tỉnh

  • Từ khóa
2992

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu