Thứ 5, 25/04/2024 04:33:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:25, 09/06/2020 GMT+7

Đồn biên phòng Lộc Thành chủ động bảo vệ môi trường

Nguyễn Hoàng Anh
Thứ 3, 09/06/2020 | 08:25:00 1,184 lượt xem
BPO - Xác định ý nghĩa quan trọng của môi trường và bảo vệ môi trường đối với cuộc sống con người nói chung, hoạt động quân sự nói riêng, những năm qua Đồn biên phòng Lộc Thành đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp, cách làm hay, sáng tạo trong bảo vệ môi trường; góp phần xây dựng đơn vị chính quy, xanh - sạch - đẹp, thân thiện với môi trường.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đơn vị, bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp luôn được cấp ủy, Ban chỉ huy đồn biên phòng Lộc Thành quan tâm và chỉ đạo thực hiện. Quán triệt Luật Bảo vệ môi trường và các kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về bảo vệ môi trường, đồng thời hưởng ứng “Ngày môi trường thế giới” (5-6) hằng năm, đơn vị thường xuyên quán triệt, giáo dục ý thức trách nhiệm trong bảo vệ môi trường; xem đây là quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi cán bộ, chiến sĩ với những hành động, việc làm cụ thể như: Trồng và chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi trường sạch sẽ, tiết kiệm điện, nước; hạn chế sử dụng túi ni-lon, vỏ chai nhựa, phân loại rác thải,...

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Lộc Thành phối hợp Đoàn xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh dọn vệ sinh trên địa bàn vì môi trường xanh, sạch, đẹp

Hằng năm, đơn vị đều tổ chức phát động “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại”. Hiện trong khuôn viên đơn vị có rất nhiều cây xanh tỏa bóng mát, vườn cây ăn trái các loại; chăm sóc và khai thác 3 ha cao su, gần 8 ha cây keo đã 2 năm tuổi. Là một trong 3 chế độ trong tuần, công tác vệ sinh môi trường được đơn vị duy trì thường xuyên, nền nếp... từ nhà ở, nhà ăn đến thao trường huấn luyện. Trong công tác tăng gia sản xuất, chiến sĩ cải tạo đất bằng các nguồn phân bón vi sinh, phân chuồng được ngâm ủ, xử lý nấm bệnh. Tuyệt đối không sử dụng chất kích thích, thuốc trừ sâu độc hại ảnh hưởng sức khỏe bộ đội và ô nhiễm môi trường, nguồn nước, đất. Đoàn viên thanh niên đơn vị cũng đã phát động mô hình “Thùng rác thanh niên” bằng cách vận động cán bộ, đoàn viên hạn chế sử dụng túi ni-lon dùng 1 lần; tận dụng, thu gom chai nhựa, lon nước để bán gây quỹ hoạt động đoàn.

Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao ý thức trách nhiệm trong giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh, ứng phó biến đổi khí hậu. Đồng thời tổ chức dọn vệ sinh môi trường, phát quang 4,5km đường liên thôn, xã, khơi thông 1,5km cống rãnh... thu hút đông cán bộ, đoàn viên, nhân dân hưởng ứng, tích cực tham gia.

Song song với công tác bảo vệ môi trường, trước tình hình mưa to, lốc xoáy làm đổ nhà, gãy đổ cây tiêu... trên địa bàn và khu vực lân cận gây thiệt hại nặng cho nhân dân, từ năm 2015 đến nay, đơn vị tích cực tham gia phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn 12 lần/220 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; lợp lại nhà cho 2 hộ dân, dựng hơn 15.000 trụ tiêu, dọn dẹp 3 ha cao su, điều và 1 ha hoa màu bị gãy đổ. Trong mùa khô đầu năm 2020, đơn vị đã triển khai lực lượng phối hợp tham gia chữa cháy khoảng 7 ha rừng Tà Thiết và khoảng 5 ha cao su Nông trường 8, Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh với 40 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

“Từ những hoạt động thiết thực không chỉ tuyên truyền, giáo dục ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên trong bảo vệ môi trường mà còn là bài học kinh nghiệm thực tế hữu ích, trực quan sinh động cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là chiến sĩ khi xuất ngũ sẽ có điều kiện áp dụng nhằm bảo vệ môi trường tại gia đình, địa phương” - Trung tá Trần Hữu Long, Chính trị viên Đồn biên phòng Lộc Thành khẳng định.

  • Từ khóa
8218

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu