Thứ 6, 19/04/2024 13:48:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 10:30, 05/02/2020 GMT+7

Đổi thay từ sự đồng thuận

Trọng Phước
Thứ 4, 05/02/2020 | 10:30:00 139 lượt xem
BPO - Có dịp trở lại thăm khu phố 3, phường Thác Mơ (Phước Long) vào những ngày đầu xuân Canh Tý, sải bước trên những con đường thảm nhựa, bê tông xi măng rộng rãi, sạch đẹp, với những ngôi nhà cao tầng san sát, tôi thấy được sự đổi thay rõ nét nơi đây.

Khu phố 3 có 210 hộ dân/900 người, nhiều năm liền, khu phố luôn giữ vững danh hiệu văn hóa, an toàn về an ninh trật tự; đời sống vật chất, tinh thần người dân được nâng lên rõ rệt. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hằng năm, Ban điều hành khu phố 3 xây dựng kế hoạch củng cố, nâng chất khu phố văn hóa với các tiêu chí cụ thể, sát thực. Xây dựng môi trường cảnh quan xanh - sạch - đẹp, Ban điều hành khu phố vận động các hộ buôn bán xong thu gọn mái che, dù tạo đường thông hè thoáng; duy trì hoạt động tổ vệ sinh thường xuyên quét dọn, thu gom rác thải về nơi xử lý tập trung theo quy định; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo, phòng chống tội phạm ma túy, bài trừ tệ nạn xã hội; vận động nhân dân tích cực thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, tổ chức tang lễ, xây dựng gia đình hạnh phúc; thực hiện tốt hương ước, quy ước khu phố, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, khu phố 3 luôn coi trọng việc học tập và rèn luyện của thế hệ trẻ. Nhiều năm qua, khu phố duy trì quỹ khuyến học để kịp thời khen thưởng động viên học sinh hiếu học. Trẻ em trong độ tuổi đi học được tới trường đầy đủ, không có trẻ bỏ học giữa chừng.

Đại tá Vũ Tiến Điền, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng biểu trưng gia đình văn hóa tiêu biểu cho 2 hộ dân ở khu phố 3, phường Thác Mơ (Phước Long) tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019

Ông Huỳnh Tấn Ba, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố 3 chia sẻ: Tuyên truyền là công tác quan trọng hàng đầu nhằm nâng cao nhận thức từng hộ, từng người dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để nhân dân hiểu rõ, thực hiện theo phương châm “Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật”. Với tình cảm “Lá lành đùm lá rách”, người góp tiền, người góp sức để sẻ chia với những mảnh đời gặp nhiều khó khăn trên địa bàn. Nhận được sự đồng lòng từ phía người dân, năm 2019, khu phố vận động được 42 phần quà, trị giá 12,6 triệu đồng, tặng hộ nghèo nhân dịp lễ, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” 4 triệu đồng.

Đến nay, khu phố chỉ còn 1 hộ nghèo, 1 hộ cận nghèo và không còn gia đình nào phải sống trong nhà xuống cấp, đường đi lại luôn sạch - đẹp. Ban điều hành còn đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo thông qua việc hỗ trợ vốn, động viên nhân dân tích cực lao động, sản xuất, kinh doanh, từng bước phát triển kinh tế gia đình. Hiện nay, đời sống của người dân khu phố dần được nâng lên, số hộ khá, giàu chiếm tỷ lệ ngày càng cao. Nhiều năm liền khu phố thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu của phường đề ra, gia đình văn hóa đạt từ 95% trở lên, khu dân cư luôn giữ vững danh hiệu văn hóa; chi bộ được công nhận trong sạch, vững mạnh.

Ông Nguyễn Khắc Thế, Phó chủ tịch UBMTTQVN thị xã Phước Long cho biết: Khu phố 3 là đơn vị tiên phong của phường Thác Mơ, sự lãnh đạo toàn diện của chi bộ đã góp phần giúp công tác mặt trận khu phố có sự lan tỏa. Hằng năm, các chỉ tiêu của khu phố thực hiện đều đạt và vượt; xây dựng được khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự gắn kết, đồng thuận trong nhân dân; có sức lan tỏa trong các khu phố khác của phường, điều đó là do xuất phát từ lợi ích của nhân dân bằng những việc làm, hành động cụ thể. Khu phố luôn thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo an sinh xã hội. Đây là điều rất đáng ghi nhận. Năm 2019, khu phố 3 có 204/210 gia đình văn hóa; trong đó có 29 gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc được các cấp khen thưởng. Đây là khu phố văn hóa tiêu biểu của phường Thác Mơ. 

  • Từ khóa
45404

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu