Thứ 6, 29/03/2024 06:35:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 18:06, 12/02/2020 GMT+7

Đội K72 lên đường thực hiện nhiệm vụ

Thanh Nhàn - Ngọc Thảo
Thứ 4, 12/02/2020 | 18:06:00 312 lượt xem
BPO - Chiều 12-2, cán bộ, chiến sĩ Đội K72 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ xuất quân lên đường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Campuchia về nước đợt 2, giai đoạn 2019-2020.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Ánh, Chính trị viên Đội K72 cho biết: Trong đợt này, Đội K72 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm tại 2 tỉnh Kratie và Kampongthom. Mục tiêu của đội là tìm kiếm và cất bốc được 35 hài cốt tại tỉnh Kratie và 15 hài cốt tại tỉnh Kampongthom. Đến nay, Đội K72 đã tiếp nhận được 166 nguồn thông tin từ cựu chiến binh, nhân dân Việt Nam và nước bạn Campuchia. Số lượng mộ liệt sĩ vẫn còn nhiều, đa số ở vùng sâu, vùng xa, vùng không có dân cư, song cán bộ, chiến sĩ luôn an tâm, xác định tốt nhiệm vụ, phấn đấu sớm đưa hài cốt các liệt sĩ về yên nghỉ trong lòng đất mẹ.

Đại tá Vũ Tiến Điền, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ Đội K72

Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Vũ Tiến Điền, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Đội K72 phải giữ kỷ luật, tác phong và xây dựng hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam trên nước bạn; bảo đảm an toàn khi làm nhiệm vụ, không để xảy ra sai phạm dù nhỏ nhất. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp với chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang nước bạn để thu thập thêm nhiều thông tin về các phần mộ liệt sĩ. Đặc biệt, trong thời tiết khắc nghiệt của mùa khô và dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra, cán bộ, chiến sĩ phải nâng cao ý thức phòng chống dịch và có phương pháp ứng phó kịp thời.

  • Từ khóa
10083

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu