Thứ 5, 28/03/2024 23:27:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:15, 27/05/2020 GMT+7

Đoàn kết xây dựng nông thôn mới ở Đồng Phú

Hữu Phước
Thứ 4, 27/05/2020 | 15:15:00 719 lượt xem
BPO - Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, những năm qua, UBMTTQVN và các đoàn thể huyện Đồng Phú đã phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM). Bằng hình thức đa dạng, phong phú, cùng với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã vận động nhân dân đóng góp sức người, sức của xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở, qua đó làm thay đổi diện mạo, khởi sắc vùng nông thôn.

Khơi sức dân

Xã Đồng Tiến được đầu tư xây dựng NTM giai đoạn 2015-2020 nhưng đến năm 2019 xã được công nhận đạt chuẩn, cán đích trước hẹn 1 năm. Để về đích, ngoài sự đầu tư của Nhà nước còn có sự chung tay, góp sức rất lớn của người dân. Bà Luân Thị Huệ, Chủ tịch UBMTTQVN xã Đồng Tiến cho biết: Giai đoạn 2010-2019, xã huy động gần 80 tỷ đồng cho xây dựng NTM, trong đó nhân dân đóng góp hơn 11 tỷ đồng. Chỉ riêng trong năm 2019, MTTQ và các đoàn thể xã vận động nhân dân đóng góp hơn 4 tỷ đồng làm đường giao thông, trụ đèn đường. Ngoài ra, nhân dân còn hiến hàng trăm cây trồng, hàng ngàn mét vuông đất để mở rộng đường, kéo điện. Đến nay, toàn xã bê tông và nhựa hóa hơn 43km đường giao thông; làm 35km trụ đèn đường bằng điện lưới và năng lượng mặt trời.

Được công nhận đạt chuẩn NTM đầu tiên của tỉnh từ năm 2011, tuy nhiên trên địa bàn Tân Lập vẫn còn nhiều tuyến đường chưa được nhựa, bê tông hóa. Nhằm nâng cao tiêu chí giao thông, năm 2019 xã được Nhà nước đầu tư vốn làm 10km đường bê tông theo cơ chế đặc thù nhưng cuối năm đã làm 14km, vượt 4km so với kế hoạch. Có được kết quả đó là nhờ xã thực hiện tốt vai trò nòng cốt của MTTQ trong tuyên truyền, vận động nhân dân, đặc biệt là thực hiện phương châm “3 trong 1”, tức chi bộ, mặt trận, ban điều hành tại các khu dân cư luôn đoàn kết, thống nhất trong ý chí và cùng hành động.

Tuyến đường 20B, ấp 5, xã Tân Lập được bê tông dài 1,7km

Đi đầu trong vận động nhân dân làm đường năm 2019 ở Tân Lập là ấp 5. Năm 2019, ấp đã vận động nhân dân đóng góp 1 tỷ đồng cùng Nhà nước làm 5km đường bê tông. Kết quả đó cũng là nhờ ấp thực hiện tốt phương châm “3 trong 1”. Tuyến đường liên tổ 20B dài 1,7km nhưng chỉ có 18 hộ dân sinh sống, vì thế bê tông hóa tuyến đường là việc làm vô cùng khó khăn. Để hoàn thành tuyến đường đúng tiến độ đề ra, cán bộ ấp 5 đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” giải thích cặn kẽ cái lợi của việc đầu tư làm đường, trong đó phát huy triệt để vai trò của các chi hội đoàn thể, đảng viên, người có uy tín trong khu dân cư.

“Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, từ việc thu - chi tài chính đến công tác kiểm tra, giám sát đều do hộ dân trực tiếp thực hiện. Nhờ tạo sự đồng thuận, thống nhất, minh bạch trong cách làm nên các hộ dân đóng góp tích cực, kịp thời, hộ nhiều nhất 48 triệu đồng, hộ ít cũng hơn 10 triệu đồng” - Bí thư Chi bộ ấp 5 Nguyễn Hoàng Thái nói.

Tuổi trẻ xung kích

Với phương châm “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân, Huyện đoàn Đồng Phú đã thực hiện nhiều công trình, phần việc cụ thể làm khởi sắc vùng nông thôn. Anh Vương Ngọc Toại, Phó bí thư Huyện đoàn Đồng Phú cho biết: Hưởng ứng phong trào xây dựng NTM, trong 2 năm 2018 và 2019, Huyện đoàn đã vận động làm 10 “công trình thắp sáng đường quê” trị giá khoảng 200 triệu đồng; 15 công trình vui chơi cho trẻ trị giá hơn 200 triệu đồng; xây dựng 7 căn nhà tình thương tặng hộ nghèo; huy động hàng trăm ngày công làm 6 tuyến đường bê tông dài 4km và hơn 1.000 đoàn viên thanh niên tham gia vệ sinh môi trường. Qua đó, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền hoàn thành các tiêu chí NTM.

Dù còn nhiều khó khăn nhưng nhờ phát huy tối đa nguồn lực, đặc biệt là tinh thần xung kích, tình nguyện của lực lượng đoàn viên, thanh niên đã góp phần đưa xã Tân Hưng về đích NTM năm 2019. Với tinh thần nhiệt huyết, không ngại khó, ngại khổ, lực lượng đoàn viên, thanh niên xã Tân Hưng thực hiện nhiều công trình, phần việc cụ thể, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Đồng Phú Nguyễn Thị Thanh Chung cho biết: Phát huy hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, 5 năm qua, cùng với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể huyện Đồng Phú đã vận động nhân dân đóng góp gần 5.000 ngày công lao động, 42,9 tỷ đồng, hiến hàng ngàn mét vuông đất, xây dựng 198km đường giao thông, làm hàng trăm công trình “Thắp sáng đường quê” dài 53km trị giá hơn 1,7 tỷ đồng; lắp 195 mắt camera an ninh trị giá gần 1,2 tỷ đồng; xây dựng 259 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo, khó khăn về nhà ở. Đến nay, Đồng Phú có 8/10 xã đạt chuẩn NTM và đang phấn đấu huyện đạt chuẩn NTM đầu tiên của tỉnh vào cuối năm 2020.

  • Từ khóa
54780

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu