Thứ 6, 19/04/2024 04:06:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:11, 22/11/2015 GMT+7

Đoàn kết để đưa Nghị quyết Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống

Chủ nhật, 22/11/2015 | 09:11:00 1,601 lượt xem

BP - Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2015), nhiều khu dân cư trên địa bàn tỉnh đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày hội đem đến không khí đầm ấm tình làng, nghĩa xóm và vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở cơ sở, tạo thuận lợi đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 vào cuộc sống. Phóng viên Báo Bình Phước đã ghi lại một số tâm tư của người dân trong ngày hội.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2015, cán bộ và nhân dân các ấp tề tựu đông đủ tại hội trường nhà văn hóa trong niềm hân hoan, phấn khởi. Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi quê hương, đất nước, tình đoàn kết quân dân, biết ơn Đảng, Bác Hồ được hội viên các đoàn thể biểu diễn hấp dẫn. Các cụ cao tuổi trong CLB dưỡng sinh đã múa quạt, tập quyền uyển chuyển và màn trình diễn cầu lông của các bạn trẻ cũng khá hấp dẫn. Trong không khí náo nức đó, cán bộ, nhân dân đã có những chia sẻ...

Bà Phạm Thị Thoan
Bà Phạm Thị Thoan

Bà Phạm Thị Thoan, Trưởng ban công tác mặt trận ấp Chợ, xã Tân Tiến (Đồng Phú): Xây dựng văn hóa ở khu dân cư góp phần quan trọng xây dựng nông thôn mới

Năm 2015, cán bộ và nhân dân ấp Chợ đoàn kết đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Từ sự đồng lòng xây dựng khu dân cư, ấp Chợ nhiều năm được công nhận khu dân cư văn hóa cấp tỉnh. Đây là tiền đề quan trọng, tạo động lực để cán bộ, nhân dân ấp xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt.

 Nhân dân ấp Chợ đã giúp nhau ngày công, cây - con giống trị giá 350 triệu đồng (tăng 20 triệu đồng so với năm 2014) hỗ trợ 13 hộ nghèo trong ấp. Các chi hội gây quỹ giúp 52 hội viên khó khăn vay 450,5 triệu đồng với lãi suất thấp để phát triển sản xuất. Khu dân cư đã phối hợp tổ chức 6 lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật áp dụng vào sản xuất và chăn nuôi cho 420 lượt người.

Hưởng ứng xây dựng nông thôn mới, nhân dân tổ 26 và 37 đã đóng góp 160 triệu đồng làm đường bê tông, 61 triệu đồng làm hệ thống cống thoát nước hai bên các tuyến đường. Tôi nhận thấy, nơi đâu có đoàn kết, thống nhất của người dân thì công trình được thực hiện dễ dàng, thuận lợi.

Ông Nguyễn Xuân Dục
Ông Nguyễn Xuân Dục

Ông Nguyễn Xuân Dục, 48 năm tuổi đảng, ấp 3, xã Tiến Hưng (Đồng Xoài): Nhân dân đoàn kết thì mọi việc đều thành công

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức hằng năm để nhân dân các khu dân cư tề tựu đông đủ. Đặc biệt, ngày hội năm nay diễn ra ngay sau thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 càng có ý nghĩa sâu sắc. Sự có mặt đông đủ của người dân thể hiện rõ tinh thần đoàn kết dân tộc. Không những thế, các hội, đoàn thể trong ấp có nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm chất Tây Nguyên, Đông Nam bộ... nhiều diễn viên lớn tuổi vẫn nhiệt tình tham gia.

 Năm 2014, cán bộ và nhân dân ấp 3 đoàn kết hoàn thành nhiều chỉ tiêu xuất sắc, như: Nhân dân đăng ký làm 7 tuyến đường bê tông, nay đã đưa vào sử dụng 3 tuyến dài hơn 1km, do người dân đóng góp hơn 1 tỷ đồng; khu dân cư nhiều năm liền đạt văn hóa, bảo đảm an ninh trật tự... Nhìn thấy sự đoàn kết trong ngày hội tôi rất vui mừng, phấn khởi. Tôi muốn kiến nghị tới các cấp lãnh đạo cần quan tâm tới một bộ phận giới trẻ có lối sống lệch lạc, thích hưởng thụ để kịp thời uốn nắn, định hướng; chú trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, đưa Bình Phước ngày càng phát triển bền vững.

C.Liên

  • Từ khóa
1265

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu