Thứ 4, 24/04/2024 00:40:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:35, 13/05/2020 GMT+7

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Quang Xuân - Viết Bằng
Thứ 4, 13/05/2020 | 13:35:00 212 lượt xem
BPO - Sáng ngày 13-5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV bằng hình thức trực tuyến đến 11 điểm cầu ở các huyện, thị xã, thành phố. Tại điểm cầu tỉnh, tham dự có đại biểu Điểu Huỳnh Sang, Nguyễn Tuấn Anh, Phan Viết Lượng, Huỳnh Thành Chung; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; một số sở, ngành và đại diện cử tri trong tỉnh.
Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV tại điểm cầu tỉnh

Tại điểm cầu chính, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi nhận nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến tình trạng ô nhiễm môi trường do chăn nuôi heo ở xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập; giá điện tăng bất thường tháng 4 vừa qua.

Cử tri đề nghị giảm lãi suất ngân hàng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp và nhân dân phát triển sản xuất. Chậm trễ trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân ở huyện Bù Đăng. Tin nhắn rác của các nhà mạng viễn thông, lỏng leo trong quản lý và bảo mật thông tin thuê bao di động. Quá trình xử lý trách nhiệm trong việc nâng giá máy xét nghiệm Covid-19 mà báo chí phản ánh tại một số tỉnh, thành.

Những ý kiến, kiến nghị của cử tri trong buổi tiếp xúc được các ngành, địa phương trả lời trong phạm vi trách nhiệm. Những ý kiến thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan Quốc hội, đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, tổng hợp để trình vào kỳ họp Quốc hội sắp tới.

Chia sẻ về việc chuyển đổi hình thức tiếp xúc cử tri từ trực tiếp sang trực tuyến, bà Điểu Huỳnh Sang, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết: “Theo chỉ đạo của Tổng thư ký Quốc hội, mỗi tỉnh căn cứ tình hình thực tế để lựa chọn hình thức tiếp xúc cử tri phù hợp. Từ đó Bình Phước chọn tổ chức trực tuyến. Dù là lần đầu tiên nhưng qua buổi tiếp xúc cử tri trực tuyến cho thấy, chất lượng, hiệu quả không thay đổi. Thời gian tới, chúng tôi kiến nghị tiếp tục tiếp xúc cử tri bằng hình thức này”.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo với cử tri về hoạt động của đoàn trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV và chương trình của kỳ họp này.

Kỳ họp dự kiến diễn ra từ ngày 20-5 đến 19-6-2020. Điểm khác biệt là kỳ họp được chia làm 2 đợt.

Đợt 1 từ 20-5 đến 4-6, theo hình thức trực tuyến qua cầu truyền hình từ Tòa nhà Quốc hội đến 63 điểm cầu ở các tỉnh, thành phố.

Đợt 2 họp tập trung tại Tòa nhà Quốc hội từ ngày 10 đến 19-6. Nội dung quan trọng tập trung xem xét, thảo luận các vấn đề về kinh tế - xã hội; xem xét thông qua 10 dự án luật, 7 dự thảo Nghị quyết và cho ý kiến 6 dự án luật khác.

  • Từ khóa
33648

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu