Thứ 6, 29/03/2024 17:27:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 14:13, 03/10/2012 GMT+7

Đoàn cán bộ lãnh đạo các đài PT-TH miền Đông Nam bộ: Thăm, làm việc tại Đài Truyền hình quốc gia Campuchia

Thứ 4, 03/10/2012 | 14:13:00 298 lượt xem

Đoàn đại biểu lãnh đạo các đài phát thanh - truyền hình (PT-TH) miền Đông Nam bộ do ông Phan Minh Hoàng, Giám đốc Đài PT-TH Bình Phước, cụm trưởng Cụm thi đua số 7 các đài PT-TH miền Đông Nam bộ làm trưởng đoàn vừa tới thăm và làm việc tại Đài Truyền hình quốc gia Campuchia.

Đoàn cán bộ lãnh đạo các đài PT-TH miền Đông Nam bộ đặt hoa tại Tượng đài Quân tình nguyện Việt Nam ở Thủ đô Phnom Penh, Campuchia

Ông Khiêu Kanbrarifh, Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Vương quốc Campuchia; ông Kem Guwanadh, Tổng giám đốc Đài Truyền hình quốc gia Campuchia; lãnh đạo Thông tấn xã, Vụ Báo chí Campuchia đã thân mật đón và làm việc với đoàn.

Thay mặt đoàn, ông Phan Minh Hoàng đã giới thiệu khái quát về hoạt động của các đài miền Đông Nam bộ, gồm: Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận. Đặc biệt là trong công tác tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 45 năm ký kết quan hệ ngoại giao Việt Nam và Campuchia, các đài trong khu vực đã thực hiện nhiều phóng sự, phóng sự tài liệu tuyên truyền sâu rộng về quan hệ ngoại giao này. Trong đó có hoạt động của Thủ tướng Hoàng gia Campuchia Hun-Sen tại Đồng Nai - nơi thủ tướng đã sống, học tập và xây dựng các đơn vị lực lượng vũ trang Mặt trận Dân tộc cứu nước Campuchia - tiền thân của Quân đội Hoàng gia Campuchia hiện nay. Đài PT-TH tỉnh Bình Phước thường xuyên thực hiện các phóng sự về quan hệ hợp tác đầu tư trồng và phát triển cây cao su ở các tỉnh Đông Bắc Vương quốc Campuchia như Kratíe, Mondulkiri, và Kompongcham. Đài cũng thường xuyên cử phóng viên qua lại các tỉnh Đông Bắc Campuchia để đưa tin đoàn đại biểu cấp cao của các tỉnh có đường biên giới giáp ranh Campuchia, tạo nên sự đoàn kết hữu nghị của nhân dân hai nước.

Ông Khiêu Kanbrarifh, Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Vương quốc Campuchia đã hoan nghênh và chúc mừng đoàn đại biểu các đài PT-TH miền Đông Nam bộ sang thăm và làm việc tại Đài Truyền hình quốc gia Campuchia. Ông mong muốn các đài trong khu vực Đông Nam bộ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền giữa các tỉnh nói trên của Việt Nam với các tỉnh Đông Bắc Campuchia, nhằm thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam và Campuchia ngày càng keo sơn, gắn bó. Bộ trưởng cũng đề xuất các đài PT-TH trong khu vực miền Đông Nam bộ tạo điều kiện giúp đỡ thêm về trang thiết bị chuyên ngành cũng như đào tạo nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên đài PT-TH các tỉnh Đông Bắc Campuchia ngày càng phát triển để phục vụ công tác tuyên truyền tại địa phương.

Dịp này, thay mặt các đài PT-TH trong cụm miền Đông Nam bộ, ông Phan Minh Hoàng đã trân trọng mời Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Vương quốc Campuchia sang thăm các đài miền Đông Nam bộ. Ông Khiêu Kanbrarifh đã vui vẻ nhận lời và sẽ chính thức sang thăm, dự đêm nhạc chung dòng Mê Kông cũng như giải bóng đá quốc tế Truyền hình Bình Phước diễn ra ngày 22-11-2012 tới.

M.H

  • Từ khóa
87803

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu