Thứ 7, 20/04/2024 13:10:19 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:13, 29/10/2019 GMT+7

Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập thị xã Phước Long (1-11-2009 - 1-11-2019)

Đô thị Phước Long chuyển mình

Thứ 3, 29/10/2019 | 07:13:00 986 lượt xem
BP - Ngày 11-8-2009 Chính phủ ra Nghị quyết số 35/NQ-CP về điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị xã Phước Long và huyện Bù Gia Mập. Sau 10 năm phát triển, thị xã Phước Long đã đạt nhiều thành tựu nổi bật trên tất cả lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, trở thành đô thị loại IV khang trang, hiện đại phía đông bắc của tỉnh.

Kinh tế phát triển

Trong 10 năm (2009-2019), tốc độ phát triển kinh tế của thị xã Phước Long luôn ổn định và đúng hướng. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp bình quân mỗi năm đạt trên 20%, doanh thu thương mại - dịch vụ trên 30%. Toàn thị xã có 3.606 cơ sở kinh doanh thương mại - dịch vụ. Năm 2019, thu ngân sách địa phương ước thực hiện trên 674,2 tỷ đồng, tăng 391,4 tỷ đồng so năm 2010. Số hộ nghèo từ 430 hộ (năm 2010) giảm còn 149 hộ (năm 2018). Số lao động được giải quyết việc làm tăng lên hằng năm, riêng năm 2018 đã giải quyết việc làm cho 2.798 lao động, đạt 102% kế hoạch.

Đến nay, thị xã Phước Long đã hoàn thành dự án xây dựng trung tâm hành chính và khu đô thị mới khang trang, hiện đại. Các trụ sở làm việc của Thị ủy, HĐND, UBND và cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đã được đưa vào sử dụng. Đặc biệt, tháng 3-2019, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp UBND thị xã Phước Long và Công ty TNHH hệ thống Thông Minh khánh thành và đưa vào hoạt động hệ thống đo lường sự hài lòng của người dân đối với cán bộ cũng như cơ quan nhà nước, góp phần quan trọng phát huy vai trò giám sát và xây dựng chính quyền của người dân.

Quảng trường 6-1 thị xã Phước Long được xây dựng khang trang trở thành khu vui chơi giải trí của nhân dân trên địa bàn

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại 2 xã Long Giang và Phước Tín đạt nhiều kết quả to lớn, làm thay đổi diện mạo nông thôn. Cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm được đầu tư và từng bước hoàn thiện. Tổng kinh phí thực hiện các dự án đưa 2 xã về đích nông thôn mới trên 194,6 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương và tỉnh 87,829 tỷ đồng, chiếm 45,1%; ngân sách thị xã 90,3 tỷ đồng, chiếm 46,4%; vốn huy động nhân dân và doanh nghiệp đóng góp 16,5 tỷ đồng, chiếm 8,5%. Kết quả, xã Long Giang được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016, xã Phước Tín được công nhận năm 2017. UBND thị xã đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận Phước Long hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Nhiều bước tiến về chính trị, văn hóa, xã hội

Phước Long là một trong 3 huyện, thị xã được chọn làm điểm triển khai Đề án 999 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Sau 1 năm thực hiện, thị xã Phước Long đã giảm được 16 đầu mối, gồm 3 cơ quan chuyên môn và 6 đơn vị sự nghiệp, 7 tổ chức đảng; giảm 88 biên chế cấp thị xã, nhất thể hóa 7 chức danh lãnh đạo, tinh giản 14 chức danh cấp trưởng và 4 chức danh cấp phó; giảm 52 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường và 223 người hoạt động không chuyên trách ở khu dân cư. 4/7 xã, phường thực hiện bí thư cấp ủy kiêm chủ tịch HĐND xã, phường; 2/7 xã, phường thực hiện bí thư cấp ủy kiêm chủ tịch UBND xã, phường, đảm bảo lộ trình đề án. Thị xã đã thành lập Văn phòng cấp ủy, HĐND, UBND thị xã và thực hiện hợp nhất Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng UBND, bộ phận giúp việc HĐND cấp xã, phường.

Năm 2009, Đảng bộ thị xã có 995 đảng viên, 59 tổ chức cơ sở đảng. Đến tháng 8-2019 đã có 1.806 đảng viên với 49 tổ chức cơ sở đảng; 100% thôn, ấp, khu phố có chi bộ. Nhiều năm qua, hệ thống chính trị Phước Long luôn đoàn kết. Việc triển khai rèn luyện tiêu chuẩn đạo đức, lối sống, phong cách của cán bộ, đảng viên và nhân dân thị xã Phước Long theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai rộng khắp.

Thị xã đã cụ thể hóa việc làm theo gương Bác bằng Kế hoạch số 74/KH-TU ngày 23-4-2012, vận động cán bộ, đảng viên tiết kiệm 1.000 đồng/ngày để xây nhà tình thương và hỗ trợ người nghèo dịp tết đạt nhiều kết quả ý nghĩa. Sau 7 năm thực hiện, đến tháng 12-2018, toàn thị xã thu được trên 4,4 tỷ đồng. Các đơn vị liên quan đã chi hỗ trợ xây dựng 48 căn nhà, sửa chữa 9 căn cho hộ nghèo; hỗ trợ 4 con bò giống cho 2 gia đình; hỗ trợ đảng viên khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ và quà tết tặng hộ nghèo với tổng trị giá 2,76 tỷ đồng.

Khi mới thành lập, toàn thị xã Phước Long chỉ có 4 trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, cơ sở trường lớp phần lớn xuống cấp. Đến nay, mạng lưới trường lớp đã được hoàn thiện khang trang, sạch đẹp, đáp ứng tốt nhu cầu giảng dạy, học tập với 8/23 trường đạt chuẩn quốc gia. Năm 2010, Phước Long chỉ đạt 5,13 bác sĩ/vạn dân thì đến nay đã tăng lên 8,9 bác sĩ/vạn dân, đi cùng chất lượng khám, chữa bệnh được nâng cao. Nhiều công trình văn hóa, giải trí được xây dựng như: Trung tâm văn hóa, thể dục thể thao, Quảng trường 6/1, Khu du lịch tâm linh núi Bà Rá, Bảo tàng lịch sử văn hóa Phước Long... đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân. Nhiều thiết chế được xây dựng đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe, đồng thời mang lại diện mạo mỹ quan đô thị theo định hướng xanh - sạch - đẹp.

Là đô thị đang trên đà phát triển với nhiều tiềm năng và thế mạnh, do vậy tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã được giữ vững ổn định. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và tăng cường. Nguồn lực trong các tầng lớp nhân dân được phát huy. Người dân ngày càng đồng thuận cao với Đảng bộ, chính quyền trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Thái, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Phước Long cho rằng: đạt được những kết quả như hôm nay là do Đảng bộ thị xã luôn chăm lo công tác xây dựng đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Qua đó đã tạo được sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ; thường xuyên xây dựng tổ chức bộ máy đủ mạnh, có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ được giao; làm tốt công tác quy hoạch và đào tạo, bố trí, phân công, sắp xếp cán bộ phù hợp năng lực, sở trường công tác. Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, đảng bộ thị xã đã tạo được sự đồng thuận rộng rãi của nhân dân trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt là chủ động đề xuất, kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng như các sở, ngành trong việc xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải quyết các cơ chế chính sách, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc... để tập trung phát triển thị xã Phước Long theo đúng định hướng.

Quang Minh

  • Từ khóa
45009

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu