Thứ 5, 25/04/2024 13:16:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 17:12, 04/03/2020 GMT+7

Chặng 6 Giải đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương tranh Cúp Biwase 2020

Đinh Thị Như Quỳnh tiếp tục giữ danh hiệu “Nữ hoàng leo núi”

Phạm Quang
Thứ 4, 04/03/2020 | 17:12:00 772 lượt xem
BPO - Sáng 4-3, tại Quảng trường 2 tháng 4 thành phố Nha Trang hơn 100 cua rơ Giải đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương tranh Cúp Biwase 2020 xuất phát chặng 6, Nha Trang - Ninh Thuận.

Theo lộ trình, các cua rơ sẽ bước vào cuộc tranh tài với cự ly chặng đường dài 131km từ Nha Trang, chinh phục 2 đoạn đèo Cù Hin và Vĩnh Hy trước khi đến đích tại khu vực Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Thuận. Chặng 6 của giải đánh dấu sự trở lại của VĐV Nguyễn Thị Thật, số đeo 52. Cùng với đó là sự cạnh tranh quyết liệt của các VĐV tuyển Thái Lan.

Đinh Thị Như Quỳnh (Biwase Bình Dương) tiếp tục khẳng định phong độ tốt khi giành Áo chấm đỏ cho danh hiệu “Nữ hoàng leo núi”

Sau những km đầu tiên đường đồng bằng, các nữ cua rơ bắt đầu chinh phục các thử thách đường đèo Cù Hin (ngay sau xuất phát 8km) và đèo Vĩnh Hy (dài 21km). Các cua rơ đang dẫn đầu bảng tổng sắp như Đinh Thị Như Quỳnh, Bùi Thị Quỳnh (Biwase Bình Dương), Nguyễn Thị Thi (Tập đoàn Lộc Trời), Nguyễn Thị Kim Cương (Liên đoàn xe đạp Việt Nam) đã liên tục gặp phải sự cạnh tranh, bứt tốc của các cua rơ của Xổ số kiến thiết Đồng Tháp và tuyển Thái Lan.

Đồng đội của Nguyễn Thị Thật (Tập đoàn Lộc Trời) là Phan Thị Liễu cũng đã kịp chia lửa, thu hút sự đeo bám của các tay đua khác. Phan Thị Liễu cũng chính là tay đua đã giành điểm thưởng dọc đường đầu tiên ở khoảng cách 50km sau xuất phát.

Các VĐV chinh phục đèo Vĩnh Hy

Đội Thái Lan trong ngày thi đấu hôm nay cũng có những sự đeo bám quyết liệt với 10 đội đua còn lại. Supuksorn Nuntana, Jutatip Maneephan và Chairin Kulacha đã có những pha leo đèo ấn tượng. Số 71 Chairin Kulacha cũng chính là người đã giành điểm thưởng dọc đường thứ 2.

Cuộc chinh phục đèo Cù Hin và đèo Vĩnh Hy là sự cạnh tranh của Phan Thị Liễu (Tập đoàn Lộc Trời), Vũ Thị Kim Lộc (Gạo Hạt Ngọc trời An Giang), Phạm Hồng Nhung (Xổ số kiến thiết Đồng Tháp), Nguyễn Thị Thi (Tập đoàn Lộc Trời) và tất nhiên không thể bỏ qua VĐV Đinh Thị Như Quỳnh (Biwase Bình Dương).

Kết thúc chặng 6, sau 3:24:35, Nguyễn Thị Thật là VĐV cán đích đầu tiên, tiếp đó là Supuksorn Nuntana và Jutatip Maneephan đều của tuyển Thái Lan. Nguyễn Thị Thật đã đoạt được Áo xanh giành cho VĐV có thành tích nước rút tốt nhất. Áo trắng vẫn thuộc về Nguyễn Thị Kim Cương của Liên đoàn xe đạp Việt Nam.

Ban tổ chức trao giải cho các VĐV xuất sắc nhất chặng 6

Chặng đua thứ 6 cũng đã khép lại các nội dung đua đèo của giải. Đinh Thị Như Quỳnh thêm một lần nữa khẳng định vị thế Nữ hoàng địa hình Việt Nam, đoạt Áo chấm đỏ, dành cho danh hiệu Nữ hoàng leo núi và Áo vàng tổng sắp. Đinh Thị Như Quỳnh cho biết, bản thân và đồng đội đặt mục tiêu bảo vệ Áo vàng chung cuộc và danh hiệu Nhất đồng đội.

Ngày mai (5-3), các đội sẽ bước vào chặng 7 dài 127km từ thành phố Phan Rang (Ninh Thuận) tới Mũi Né (Phan Thiết).

  • Từ khóa
100844

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu