Thứ 7, 20/04/2024 15:40:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 09:14, 07/12/2019 GMT+7

Điều kỳ diệu từ sức dân

Thứ 7, 07/12/2019 | 09:14:00 337 lượt xem
BP - Xác định mục tiêu lớn nhất của chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) là nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho người dân vùng nông thôn và người dân là chủ thể chính, đóng vai trò quan trọng trong thực hiện, thụ hưởng kết quả đạt được, dù xuất phát điểm thấp, ít lợi thế nhưng một số xã trong tỉnh đã có những cách làm hay và về đích NTM sớm so kế hoạch đề ra.

“Điều kỳ diệu ở Bình Sơn” (bài viết đăng trên Báo Bình Phước số ra ngày 3-12-2019) đúng thật rất kỳ diệu. Bởi chỉ sau 7 tháng, Bình Sơn của huyện Phú Riềng với diện tích nhỏ (25,91km2), dân số gần như ít nhất tỉnh với 1.004 hộ, trong đó 20% là đồng bào dân tộc thiểu số đã về đích NTM. Trước khi được chọn về đích NTM năm 2019, Bình Sơn đã phát huy nội lực đầu tư cơ sở vật chất khang trang, chăm lo đời sống nhân dân trên địa bàn. Đầu năm 2019, xã chỉ còn 10 hộ nghèo, thu nhập hơn 50 triệu đồng/người, đến nay đạt 54 triệu đồng/người. Kết quả này phản ánh rõ nét quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, trong đó vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và chủ thể của nhân dân được chú trọng, phát huy.

Không có nhiều lợi thế như Bình Sơn, lại được chọn đầu tư xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020, song quá trình huy động các nguồn lực xây dựng NTM luôn dựa vào dân, lắng nghe ý kiến của dân, xã Bình Thắng, huyện biên giới Bù Gia Mập đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM từ giữa tháng 9-2019. Đặc biệt, các tiêu chí đều đảm bảo chất lượng và không có nợ đọng vốn xây dựng. Điều này cho thấy rõ, khi NTM nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân thì các tiêu chí khó đều được hoàn thành bằng sức mạnh nội lực.

Năm 2019, cùng với Bình Sơn, Bình Thắng, 11 xã trên địa bàn tỉnh đã và đang hoàn thiện các tiêu chí để về đích đúng hẹn. Dù còn nhiều khó khăn, song các xã xác định nâng cao đời sống người dân vừa là động lực vừa là mục tiêu của phong trào xây dựng NTM. Do đó, các xã chủ trương phát triển kinh tế đi đôi với xây dựng hạ tầng, thay đổi diện mạo nông thôn, dồn sức thực hiện đạt các tiêu chí NTM nhưng không về đích bằng mọi giá để tránh gây áp lực cho nhân dân. Chủ trương này nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân nên “... khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Kết quả là 10 năm xây dựng NTM, hiện toàn tỉnh có 35/90 xã đạt chuẩn NTM, thu nhập bình quân 57,2 triệu đồng/người (từ xuất phát điểm thấp, năm 2010, toàn tỉnh chỉ 1 xã đạt 16 tiêu chí NTM, thu nhập bình quân chỉ 27,3 triệu đồng/người). Dự kiến đến hết năm 2019, tỉnh sẽ có 5 thôn, ấp đạt chuẩn khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, 13 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn của tỉnh lên 48.

Thực tế này cho thấy, nơi nào huy động được người dân chung tay cùng Nhà nước và địa phương thực hiện các tiêu chí thì sớm đạt mục đích xây dựng thành công xã NTM và ngược lại. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, không phải nơi nào, địa phương nào cũng làm được điều đó. Một số nơi cách làm và phương pháp còn chưa đúng, chưa phát huy hết sự dân chủ và sức mạnh tổng hợp của nhân dân. Bài học lấy nhân dân làm gốc, lấy nông dân làm chủ thể trong xây dựng NTM cần được các cấp ủy, chính quyền phát huy nhiều hơn nữa. Các công việc cần được thực hiện trên cơ sở nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, để người dân thấy rõ lợi ích mình được hưởng, từ đó tích cực tham gia xây dựng NTM.

Thanh Thủy

  • Từ khóa
109245

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu