Thứ 6, 19/04/2024 20:38:28 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 18:48, 11/05/2020 GMT+7

Dịch Covid-19 diễn biến trái chiều ở nhiều quốc gia

Thứ 2, 11/05/2020 | 18:48:00 243 lượt xem
BPO - Chiều nay (11-5), Việt Nam có thêm tin vui về tình hình dịch Covid-19 khi Bộ Y tế thông báo có thêm 8 bệnh nhân được chữa khỏi bệnh, không ghi nhận ca nhiễm mới.

Như vậy hiện tại đã có 249 ca nhiễm Covid-19 tại Việt Nam được chữa khỏi bệnh, số ca còn điều trị là 39 trên tổng số 288 ca nhiễm.

Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, 8 bệnh nhân Covid-19 được chữa khỏi bện có kết quả xét nghiệm âm tính hai lần liên tiếp vào đầu tháng 5, hết sốt, sức khỏe ổn định, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. Trong số các bệnh nhán khỏi bệnh lần này có trường hợp BN254 từng bệnh nền suy thận mạn, chạy thận nhân tạo chu kỳ.

Trong khi đó, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận một bệnh nhân nhiễm Covid-19 từ tỉnh Bạc Liêu chuyển lên do tình hình bệnh nhân chuyển xấu, viêm phổi và suy hô hấp.

Trong một diễn biến khác, từ ngày 12-5, Cổng dịch vụ công Quốc gia sẽ hỗ trợ một số dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Cụ thể, các dịch vụ gồm: Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động; kê khai gia hạn nộp thuế doanh nghiệp; kê khai gia hạn nộp thuế cá nhân; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; tiếp nhận, xử lý mọi phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp tại địa chỉ ncovi.dichvucong.gov.vn.

Tình hình dich bệnh Covid-19 trên thế giới có nhiều diễn biến khác nhau ở nhiều quốc gia. Trên toàn cầu, tổng số người nhiễm đã lên đến hơn 4.2 triệu, khiến hơn 284 ngàn người tử vong. Diễn biến dịch đang diễn biến rất khác nhau ở nhiều quốc gia, có nơi đã đến đỉnh dịch, có nơi đã qua đỉnh, có nơi lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ tái bùng phát dịch Covid-19.

Sáng nay, Hàn Quốc cũng đã ghi nhận tổng cộng 85 ca liên quan đến một phụ nữ 29 tuổi nhiễm Covid-19 đã đến 5 câu lạc bộ và quán bar ở Itaewon cuối tuần trước. Giới chức thành phố kêu gọi tất cả những người đã đến phố đêm Itaewon trong hai tuần qua tiến hành xét nghiệm. Tuy nhiên, giới chức y tế gặp khó khăn trong truy vết khoảng 5.700 người ra vào các quán bar và câu lạc bộ. Họ hiện chưa thể liên hệ với khoảng 2.000 người trong số này.

Trước diễn biến vẫn còn phức tạp của dịch Covid-19 ở nhiều quốc gia, một số nơi ở Mỹ đã cho phép nhân viên làm việc tại nhà cho đến cuối năm nay.

Còn tại Châu Âu, Pháp và Tây Ban Nha dự kiến sẽ nới lỏng hạn chế từ ngày 11-5 bởi những dấu hiệu khả quan. Trong khi đó, ca nhiễm mới ở Đức có xu hướng tăng trở lại, vài ngày sau khi Thủ tướng Merkel nói nước này có thể dần trở lại cuộc sống bình thường.

  • Từ khóa
63866

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu