Thứ 7, 20/04/2024 14:05:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:24, 21/03/2017 GMT+7

Di tích Bộ chỉ huy Miền Tà Thiết cơ bản hoàn thành giai đoạn 1

Thứ 3, 21/03/2017 | 09:24:00 2,248 lượt xem
BP - Ngày 20-3, các đồng chí: Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Trăm, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo huyện Lộc Ninh kiểm tra thực tế tình hình chuẩn bị lễ khánh thành giai đoạn 1 Dự án Di tích quốc gia đặc biệt Bộ chỉ huy Miền Tà Thiết và họp mặt kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23-3-1975 - 23-3-2017).

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm cho biết: Đến thời điểm này, các hạng mục công trình như sân, tường rào, nhà truyền thống, khu trưng bày, quảng trường, nhà đón tiếp... của dự án đã hoàn thành hơn 95% khối lượng. Những phần việc còn lại đơn vị thi công và lực lượng bộ đội biên phòng, quân sự đang rốt ráo thực hiện và sẽ hoàn thành trong sáng 22-3.

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra các hạng mục, công trình chuẩn bị cho lễ kỷ niệm

Báo cáo của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết, đến nay công tác tuyên truyền, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân được đẩy mạnh. Các điều kiện cần thiết để tổ chức nghi thức khánh thành như lễ tân, đảm bảo vệ sinh môi trường, chỉnh trang di tích cũng được chuẩn bị chu đáo.

 Lễ khánh thành giai đoạn 1 Dự án Di tích quốc gia đặc biệt Bộ chỉ huy Miền Tà Thiết và họp mặt kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23-3-1975 - 23-3-2017) dự kiến sẽ có khoảng 1.500 đại biểu, gồm khách mời trung ương, các tỉnh, thành phố, cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ K10. Trong khuôn khổ của buổi lễ sẽ khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xây dựng giai đoạn 1 của dự án; trao tặng nhà tình nghĩa cho 20 hộ khó khăn; trồng cây lưu niệm...

Sau khi kiểm tra các hạng mục, công trình thuộc dự án, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đã biểu dương tinh thần làm việc khẩn trương của đơn vị thi công. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, lễ khánh thành giai đoạn 1 dự án và họp mặt kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước có ý nghĩa rất quan trọng đối với cán bộ, nhân dân trong tỉnh. Thời gian từ nay đến ngày diễn ra lễ còn rất ít, do đó, các sở, ngành, đơn vị thi công cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt những nội dung, phần việc còn lại. Vì tính chất quan trọng của buổi lễ nên các sở, ban, ngành cần sắp xếp thời gian, đảm bảo nội dung chương trình thật hoàn chỉnh... để buổi lễ diễn ra trang trọng, chu đáo.     

Thanh Nga

  • Từ khóa
17554

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu