Thứ 7, 20/04/2024 11:50:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:56, 28/02/2020 GMT+7

“Dí dầu” những bến đò ngang

Đông Kiểm
Thứ 6, 28/02/2020 | 14:56:00 381 lượt xem
BPO - Ngày 26-2, Phòng Thanh tra giao thông phối hợp Công an huyện Bù Đăng kiểm tra những bến đò tự phát trên địa bàn huyện. Hầu hết những bến đò được kiểm tra đều không phép mặc dù đã hoạt động từ rất lâu.

Bến đò 7 mẫu ở thôn 8, xã Minh Hưng do gia đình bà Lý Thị Mọi cầm lái, đưa đò đã gần 20 năm. Bến đò này kết nối thông thương cho những nông hộ bị chia cách bởi dòng sông thuộc thôn 6, xã Bình Minh và thôn 8, xã Minh Hưng. Xã Minh Hưng hiện có 3 bến đò như thế nhưng không một bến đò nào được cấp phép. Nguyên nhân không được cấp phép hoạt động là do phà, xuồng, ghe máy không rõ nguồn gốc, không xuất xứ. Thậm chí, nhiều bến đò còn được tự thiết kế rồi đóng theo kiểu dáng mong muốn cá nhân. Từ những lý do này mà hầu hết những bến đò trên địa bàn huyện Bù Đăng không đủ điều kiện để đăng kiểm. Không có đăng kiểm nên không có cơ sở pháp lý để cấp phép hoạt động. Do vậy, trong quá trình kiểm tra, hầu hết các bến đò đều bị lực lượng chức năng đề nghị ngừng hoạt động cho đến khi có đủ điều kiện.

Thế nhưng trên thực tế, những bến đò ở vùng sâu, xa vẫn lén lút hoạt động để thông thương hàng hóa. Bởi người dân 2 bên bờ sông không còn cách nào khác để giao thương hàng hóa, nông sản tốt hơn bằng những chuyến đò này.

  • Từ khóa
63479

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu