Thứ 6, 19/04/2024 02:26:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 13:11, 26/03/2019 GMT+7

KỶ NIỆM 88 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26-3-1931 - 26-3-2019)

“Đâu cần thanh niên có...”

Thứ 3, 26/03/2019 | 13:11:00 257 lượt xem
BP - Phát huy tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, thời gian qua, tuổi trẻ Bù Đăng đã thực hiện nhiều phần việc cụ thể, ý nghĩa thiết thực, thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ với cuộc sống cộng đồng.

DẤU ẤN TÌNH NGUYỆN

Huyện đoàn Bù Đăng hiện có 29 cơ sở đoàn trực thuộc, gồm 16 đoàn xã, thị trấn và 13 chi đoàn khối trường học, cơ quan hành chính sự nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang với trên 15 ngàn đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Thời gian qua, phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” được các cơ sở đoàn triển khai rộng rãi bằng việc ra quân dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại địa bàn dân cư, trường học...

Thời gian qua, tại khu vực di tích danh thắng cấp tỉnh thác Đứng thuộc thôn 6, xã Đoàn Kết xuất hiện tình trạng khách tham quan du lịch xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường. Trước tình hình đó, ngày 17-3 vừa qua, Huyện đoàn phối hợp ĐVTN 2 xã Đoàn Kết, Minh Hưng cùng nhân dân trong vùng thu gom rác thải, tuyên truyền vận động các hộ dân sinh sống quanh khu vực thác Đứng không vứt rác bừa bãi. Trong năm 2018, ĐVTN trên địa bàn huyện đã tham gia trồng 335 cây xanh. Mỗi xã, thị trấn xây dựng 1 tuyến đường tự quản của thanh niên “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”. Gần 1.000 ĐVTN tham gia tình nguyện dọn vệ sinh tại khu công cộng, các điểm tập kết rác thải sai quy định, khơi thông cống rãnh đảm bảo vệ sinh môi trường, tu sửa các công trình thanh niên, hỗ trợ sửa chữa được 10 căn nhà xuống cấp cho ĐVTN khó khăn... Huyện đoàn còn chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc hỗ trợ Ban CHQS huyện trong việc làm đất ươm gần 2,5 triệu cây điều giống giúp người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số...

Tuổi trẻ Bù Đăng ra quân dọn rác thải tại khu vực danh thắng cấp tỉnh thác Đứng

Bí thư Huyện đoàn Điểu Khuê cho biết: “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” không chỉ thu rác thải hay dọn vệ sinh môi trường. Mục tiêu tuổi trẻ Bù Đăng hướng tới là nâng cao ý thức người dân. Vì vậy, bên cạnh ra quân hưởng ứng, tuổi trẻ trong huyện còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không vứt rác bừa bãi, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định; giữ gìn vệ sinh nguồn nước, chuồng trại chăn nuôi, sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu đúng hướng dẫn... Qua phong trào góp phần hình thành nếp sống, thói quen văn minh, có trách nhiệm hơn với môi trường sống trong các tầng lớp nhân dân.

VÌ ĐÀN EM THÂN YÊU

Thời gian qua, các cơ sở đoàn ở Bù Đăng đã tổ chức nhiều hoạt động vì trẻ em như: trao tặng quà, học bổng, tổ chức các hoạt động ngoại khóa tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi. Nhân Ngày quốc tế thiếu nhi (1-6), các cơ sở đoàn trên địa bàn huyện đều tổ chức khai mạc hè, phát động Tháng hành động vì trẻ em. Dịp này, các cơ sở đoàn phối hợp tặng hàng ngàn phần quà cho học sinh hoàn cảnh khó khăn, hiếu học.

Các cơ sở đoàn còn phối hợp vận động công ty, xí nghiệp, nhà hảo tâm trao tặng học sinh hàng trăm suất học bổng, hàng ngàn phần quà gồm: xe đạp, quần áo, sách vở, tập trắng, bộ dụng cụ học tập... trị giá hàng trăm triệu đồng. Trong đó, Huyện đoàn đã phối hợp đoàn Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tiền Giang, đoàn Công ty TNHH Ding Ding Thanh và nhóm tình nguyện đến từ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tết Trung thu và tặng 18 xe đạp, 25 suất học bổng, 650 phần quà với tổng trị giá 140 triệu đồng cho học sinh ở xã Bình Minh. Đoàn phối hợp Câu lạc bộ Sắc màu (Hớn Quản), Ban liên lạc sinh viên Bình Phước tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” và tặng 200 phần quà trị giá 100 triệu đồng cho học sinh nghèo học giỏi, gia đình chính sách tại xã Đăng Hà. Phối hợp Nhóm hoạt động xã hội người Việt trẻ miền Nam tổ chức chương trình “Cùng em đến lớp” tại Trường tiểu học Đồng Nai. Tại chương trình, thành viên nhóm đã thay mới các mặt bàn học bị hư hỏng, sơn lại tường, cửa chính, cửa sổ các phòng học đã xuống cấp; vận động trao tặng 625 phần quà, mỗi phần trị giá 200 ngàn đồng cho học sinh...

Bí thư Huyện đoàn Điểu Khuê cho biết thêm: “Đời sống của người dân Bù Đăng còn gặp nhiều khó khăn, cơ sở vật chất, sân chơi, bãi tập và địa điểm để các em nhỏ vui chơi giải trí hạn chế. Vì vậy thời gian tới, Đoàn thanh niên cũng như Hội đồng Đội huyện tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng công tác đội trên địa bàn dân cư. Qua đó sẽ vận động và phối hợp chặt chẽ với gia đình, nhà trường cùng cộng đồng trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, đặc biệt chú trọng tổ chức các hoạt động đội ở vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Xuân Túc

  • Từ khóa
82404

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu