Thứ 5, 28/03/2024 21:27:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:02, 08/05/2020 GMT+7

Đảng bộ thị xã Phước Long sẵn sàng đại hội

Thứ 6, 08/05/2020 | 15:02:00 228 lượt xem
BPO - Sáng nay (8-5), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức cuộc họp để xem xét, thông qua Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ thị xã Phước Long lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi chủ trì cuộc họp.

Theo dự thảo báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thị xã Phước Long phấn đấu tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 10.865 tỷ đồng trở lên; công nghiệp, xây dựng tăng 9,54%; nông, lâm, thủy sản tăng 3,01%; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 17%; doanh thu dịch vụ tăng 18%; thu ngân sách Nhà nước trên đia bàn tăng mỗi năm 11%, đến năm 2025 đạt 550 tỷ đồng; có 50% trường đạt chuẩn Quốc gia; 10 bác sĩ trở lên trên 1 vạn dân; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều đến cuối nhiệm kỳ còn 0,34%.

Thị xã Phước Long cũng phấn đấu đến năm 2025 cơ bản đạt được một số tiêu chí của đô thị loại III. 

Tại hội nghị, các thành viên dự họp cơ bản thống nhất với những chỉ tiêu đề ra trong dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Phước Long. Đồng thời đóng góp ý kiến cho một số chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể như: cần xây dựng chỉ tiêu về cơ cấu kinh tế, tổng thu nhập đầu người, nông thôn mới nâng cao, về phát triển cụm công nghiệp, kết nạp đảng viên, cùng một số vấn đề trong phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi phát biểu kết luận tại cuộc họp - ảnh: Trương Hiện

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lợi đề nghị, Đảng ủy thị xã Phước Long tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu dự họp để hoàn thiện văn kiện đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, thị xã cần chú ý trong việc phát triển đô thị hiện đại. Hình thành nên một “thành phố” chế biến điều chuyên sâu trong tương lai, trong có chú trọng đến chuỗi giá trị trong sản xuất để kết nối với người trồng điều. Bên cạnh đó, tham mưu cho tỉnh xây dựng chính sách phát triển, chế biến nông, lâm sản, trong đó quan tâm đến việc phát triển ngành hoa. Mặt khác, quy hoạch, xây dựng Phước Long là trung tâm du lịch của tỉnh.

Cùng với đó, cần thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử.

Lệ Quyên

  • Từ khóa
33570

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu