Thứ 5, 25/04/2024 15:26:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:11, 24/05/2020 GMT+7

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Đảng bộ Quân sự tỉnh: Trọng trách và vinh dự trước thềm đại hội

Quang Thạch - Ngọc Tú
Chủ nhật, 24/05/2020 | 08:11:00 246 lượt xem
BPO - Đảng bộ Quân sự tỉnh được Quân khu 7 chỉ định thực hiện đại hội trước để rút kinh nghiệm. Nhiệm vụ vinh dự nhưng cũng là trọng trách rất cao, đòi hỏi sự chuẩn bị đầu tư nghiêm túc, công phu và kỹ lưỡng. Với những nỗ lực đó, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Chuẩn bị chu đáo, linh hoạt

Ngay từ đầu năm, Đảng bộ Quân sự tỉnh xác định, 2020 là năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại mà trọng tâm là tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đây cũng là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ phải hoàn thành trong bối cảnh tình hình chính trị trên thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó dự báo. Thế lực thù địch không ngừng tăng cường hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta. Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII xác định rõ nhiệm vụ: Đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025.

Xác định khâu chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội góp phần quan trọng vào thành công của đại hội đảng cấp trên, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã phát huy năng lực tổng hợp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và trình độ sẵn sàng chiến đấu, chất lượng lực lượng vũ trang tỉnh lên một bước mới.

Bộ CHQS tỉnh kiểm tra thực tế công tác huấn luyện của lực lượng dân quân thị xã Phước Long

Đại tá Vũ Tiến Điền, Tỉnh ủy viên, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Quán triệt và chấp hành nghiêm chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên và Tỉnh ủy, Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã ban hành kế hoạch, hướng dẫn tổ chức đại hội đảng trong toàn quân trên địa bàn Bình Phước. Trong đó, tập trung quán triệt, nắm vững phương châm: “Kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển”; phát huy trí tuệ, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, cán bộ, đảng viên. Song song phấn đấu thực hiện tốt nhất Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, đảng ủy các cấp còn tập trung giải quyết những tồn tại, giải quyết dứt điểm đơn, thư tố cáo, khiếu nại, góp phần giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp để tập trung tiến hành thành công đại hội. Cơ quan, đơn vị cũng nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động, bất ngờ; luyện tập các phương án ứng phó, phối hợp lực lượng chức năng xử lý kịp thời các tình huống, thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu”.

Đảng ủy Quân sự tỉnh yêu cầu các phòng, ban, đơn vị phối hợp chuẩn bị văn kiện đại hội chu đáo, khoa học, chặt chẽ. Cùng với đánh giá đúng kết quả nhiệm kỳ qua, phải chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm cụ thể để xây dựng phương hướng lãnh đạo trong nhiệm kỳ tới. Đặc biệt, xác định rõ khâu đột phá thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu.

Tạo khí thế thi đua  sôi nổi, rộng khắp

Để chọn đúng người tài, lãnh đạo Đảng bứt phá trong nhiệm kỳ mới, Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh phối hợp thường trực huyện, thị ủy, thành ủy thống nhất kiện toàn, tạo sự nhất trí cao trong công tác chuẩn bị. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy phải quán triệt quan điểm gắn cơ cấu với chất lượng và lấy chất lượng làm chính; gắn xây dựng cấp ủy với đội ngũ cán bộ chủ chốt, đảm bảo sự lãnh đạo tập trung, thống nhất và phát huy vai trò cá nhân trong quyết định của tập thể. Đến nay, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã kiện toàn, sắp xếp ổn định đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, đáp ứng yêu cầu nhân sự đại hội.

Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh cũng đã thành lập xong các tiểu ban giúp việc, phân công cấp ủy viên phụ trách từng nội dung, nhằm phát huy trí tuệ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đại hội. Từ đó góp phần làm tốt công tác chuẩn bị, vì mục đích tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh đã được đẩy lên khí thế sôi nổi hơn trong lực lượng vũ trang tỉnh. Các công trình chào mừng đại hội, phong trào thi đua quyết thắng gắn liền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” tạo động lực to lớn, là “đất” cho cán bộ, đảng viên lập nhiều thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp. Ngoài ra, cán bộ, đảng viên cũng được quán triệt nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu; phát hiện và khắc phục những biểu hiện lệch lạc, tư tưởng bè phái, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu ý thức xây dựng Đảng; kiên quyết đấu tranh với quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch...

Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh Vũ Tiến Điền khẳng định: “Kế thừa thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua cũng như phát huy truyền thống 75 năm qua của lực lượng vũ trang tỉnh “Trung dũng, kiên cường, đoàn kết, quyết thắng”, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đang đẩy mạnh các hoạt động thi đua, lập thành tích cao nhất chào mừng đại hội đảng các cấp và đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025. Từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng các cấp trong lực lượng vũ trang tỉnh đến kết quả đại hội đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh có thể khẳng định, Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII sẽ được tổ chức chặt chẽ, đúng các bước và đạt kết quả như kế hoạch đề ra”.

  • Từ khóa
33768

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu