Thứ 5, 28/03/2024 20:40:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:46, 20/03/2020 GMT+7

Đảng bộ Quân sự Lộc Ninh trước thềm đại hội

Quang Thạch
Thứ 6, 20/03/2020 | 15:46:00 819 lượt xem
BPO - 5 năm qua, Đảng ủy Quân sự huyện Lộc Ninh đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương và công tác xây dựng đảng. Từ đó, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng đảng của Đảng bộ huyện Lộc Ninh.

Điểm nổi bật là Ban CHQS huyện Lộc Ninh đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ huyện, chiến đấu phòng thủ, phòng thủ dân sự 16/16 xã, thị trấn đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; có sự đổi mới về nội dung, sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Đồng thời, xây dựng, triển khai thực hiện 10 đề án và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, củng cố, tăng cường tiềm lực chính trị tinh thần và đối ngoại, góp phần xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Đảng ủy, Ban CHQS huyện Lộc Ninh luôn chú trọng tập trung củng cố nâng cao chất lượng ban CHQS các xã, thị trấn, chốt dân quân biên giới, Chốt dân quân Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Tiểu đội dân quân Khu di tích Tà Thiết... Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ toàn huyện đạt 1,6% so với dân số; đảng viên đạt 22,14%, trong đó dân quân đạt 20,19%, tự vệ đạt 35%.

Công tác huấn luyện đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin vào huấn luyện nhằm nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu; duy trì nghiêm túc, chặt chẽ nền nếp, chế độ huấn luyện. Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác hội thi, hội thao các cấp. Theo đó, tham gia hội thao võ chiến đấu tay không cấp quân khu, lực lượng vũ trang huyện đoạt 1 huy chương vàng, 1 huy chương đồng; tham gia hội thi giáo viên giảng dạy chính trị giỏi đoạt 1 giải nhất, 1 giải ba; tham gia hội thi mô hình học cụ do Bộ CHQS tỉnh tổ chức đoạt giải nhì khối lực lượng thường trực, 1 sáng kiến cải tiến đoạt giải ba...

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Lộc Ninh tích cực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cao

Hướng về Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện và đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, toàn lực lượng vũ trang huyện đang dấy lên phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp bằng những việc làm thiết thực. Đơn vị tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện cho các lực lượng; tiếp tục bổ sung phương án sẵn sàng chiến đấu; cùng các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thiếu úy Hồ Minh Hậu, Trung đội trưởng Trung đội 1, Đại đội 31 Ban CHQS huyện cho biết: Tôi luôn xác định phải tiên phong, gương mẫu đi đầu trong mọi việc. Tôi sẽ tích cực đóng góp vào văn kiện Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện với kỳ vọng đại hội sẽ lựa chọn được những đồng chí đủ đức, đủ tài, bản lĩnh chính trị vững vàng... để lãnh đạo đơn vị và dìu dắt thế hệ đảng viên trẻ trưởng thành hơn, góp phần cùng đơn vị thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Không khí chuẩn bị chào đón sự kiện chính trị quan trọng của Đảng bộ Quân sự huyện thật khẩn trương. Trên thao trường cũng như trong doanh trại, cán bộ, chiến sĩ phấn đấu thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc. Tại Đại đội 31, Ban CHQS huyện, không khí thi đua của đơn vị hướng về đại hội rất sôi nổi. Trên cơ sở thành công đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang trong huyện đã và đang hưởng ứng tích cực đợt thi đua đột kích chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh. Nhiều công trình thiết thực được triển khai, như huy động 3.250 lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, dân quân tự vệ tiến hành công tác dân vận, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai được 9.750 ngày công, giúp 181 lượt gia đình thu hoạch mùa; sửa chữa 57 căn nhà bị tốc mái; dựng lại 412.000 nọc tiêu, 30 ha điều, cao su bị gãy đổ...

Thượng tá Trần Văn Long, Chính trị viên Ban CHQS huyện Lộc Ninh cho biết: Hướng về đại hội đảng các cấp, Ban CHQS huyện đã phát động đợt thi đua đột kích. Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã đưa ra nhiều biện pháp sát thực, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, gương người tốt, việc tốt để mọi cán bộ, chiến sĩ noi theo. Từ đó đã tạo chuyển biến mạnh mẽ, khơi dậy ý thức tự giác, sức sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện.

  • Từ khóa
8186

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu