Thứ 6, 29/03/2024 17:35:21 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:06, 24/07/2018 GMT+7

Đảng bộ phường Tân Thiện: 2 chương trình đột phá học và làm theo Bác

Thứ 3, 24/07/2018 | 06:06:00 1,606 lượt xem
BP - Đảng bộ phường Tân Thiện (Đồng Xoài) hiện có 245 đảng viên, sinh hoạt ở 14 chi bộ trực thuộc. Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Đảng bộ và nhân dân phường Tân Thiện đã đạt nhiều kết quả nhất định; tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường.

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài - Ảnh: B.L

Nhằm cụ thể hóa việc học và làm theo Bác, Đảng ủy phường đã đề ra 2 chương trình đột phá. đó là “Nâng cao chất lượng hoạt động của ban công tác mặt trận, các đoàn thể ở khu dân cư” và “Phấn đấu xã hội hóa 100% các tuyến đường hẻm trên địa bàn phường có hệ thống điện chiếu sáng”. Qua 2 năm thực hiện (2016-2017), chất lượng hoạt động của ban công tác mặt trận, các đoàn thể ở khu phố được nâng lên; góp phần vào công tác quản lý trật tự, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, xây dựng phường sáng - xanh - sạch - đẹp. 100% nhà văn hóa được nâng cấp và đầu tư trang thiết bị phục vụ hiệu quả các buổi sinh hoạt cộng đồng. Làm đường giao thông theo hình thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm” được UBND phường triển khai tốt. 53 tuyến đường đầu nhiệm kỳ chưa có điện chiếu sáng, đến nay 42/53 tuyến đã có điện chiếu sáng, còn 11 tuyến Tân Thiện phấn đấu hoàn thành trong năm 2018. Phường đã vận động nhân dân đóng góp lắp đặt được 49 mắt camera an ninh trong các khu dân cư.

Mỗi cấp hội, đoàn thể từ phường đến khu phố cũng triển khai nhiều phong trào, mô hình gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như: UBMTTQVN, các hội đoàn thể phường xây dựng mô hình “Thoát nghèo bền vững, hỗ trợ sổ tiết kiệm cho gia đình thoát nghèo”. Theo đó, Hội Cựu chiến binh phường phát triển 2 mô hình “Gây quỹ đồng đội ban chấp hành” và “Chi hội cựu quân nhân” nhằm giúp đỡ cựu chiến binh hoàn cảnh khó khăn có nguồn lực phát triển kinh tế. Hội Phụ nữ phường triển khai Câu lạc bộ “Đoàn kết” với 23 thành viên giúp các hội viên có điều kiện tham gia văn hóa - văn nghệ, phát triển kinh tế gia đình; Câu lạc bộ “Thiện nhân” với 25 thành viên đóng góp giúp 4 trường hợp khó khăn (mỗi trường hợp được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng); mô hình nuôi heo đất, hũ gạo tiết kiệm giúp hội viên nghèo, khó khăn có vốn phát triển kinh tế; mô hình “Vòng tay nhân ái” giúp hội viên phụ nữ khó khăn ở các khu phố chung tay giúp đỡ nhau phát triển kinh tế. Hội Chữ thập đỏ phường xây dựng mô hình “Ngân hàng bò” và “Hũ gạo tình thương” giúp đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo; vận động đoàn viên, hội viên tham gia hiến máu nhân đạo. Hội Nông dân thành lập hợp tác xã trồng rau an toàn, nhân rộng mô hình trồng rau sạch theo tiêu chuẩn VietGap, thành lập 1 tổ hội nghề nghiệp nhằm giúp các hội viên vươn lên trong sản xuất, phát triển kinh tế gia đình...

Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Hữu Hà cho biết: Hiệu quả tích cực của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ phường Tân Thiện thời gian qua chính là việc nâng cao được ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên đối với công việc và thái độ phục vụ nhân dân. Từ việc lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, việc học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ phường từng bước trở thành phong trào sâu rộng, thu hút được sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Những kết quả đạt được là tiền đề, cơ sở quan trọng để Đảng bộ và nhân dân phường Tân Thiện tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thời gian tới, đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực, phấn đấu xây dựng phường văn minh.

Hoàng Lan

  • Từ khóa
1434

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu