Thứ 6, 26/04/2024 00:01:05 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 09:00, 05/06/2020 GMT+7

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ CÔNG TY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2020-2025

Đảng bộ Nông trường cao su Xa Cam vượt qua khó khăn, vững mạnh toàn diện

Đức Hiến
Thứ 6, 05/06/2020 | 09:00:00 350 lượt xem
BPO - Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Nông trường cao su Xa Cam đã vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nông trường lần thứ II đề ra. Trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt cao so với nghị quyết. Đảng bộ nông trường 5 năm liền đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh toàn diện.

Ông Nguyễn Hữu Tú, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc nông trường cho biết: Thành tựu nổi bật nhất Đảng bộ Nông trường cao su Xa Cam đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 là Đảng ủy đã lãnh đạo đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu về sản xuất - kinh doanh, tái canh trồng mới, góp phần vào sự thành công chung của Công ty TNHH MTV cao su Bình Long.

VƯỢT QUA THỜI ĐIỂM KHÓ KHĂN

Nông trường cao su Xa Cam hiện có 436 cán bộ, công nhân lao động tham gia quản lý 1.738 ha cao su kinh doanh và kiến thiết cơ bản. Sản lượng khai thác hằng năm của nông trường đều đạt và vượt so với kế hoạch công ty giao. Trong 5 năm (2015-2019), đơn vị khai thác được 12.213 tấn, đạt 107% kế hoạch (vượt 3,04% so với nghị quyết). Bình quân mỗi năm thực hiện được 2.452 tấn. Năng suất vườn cây bình quân đạt 2.110kg/ha (vượt 2,84% so với nghị quyết), 15 năm liền nông trường trong top Câu lạc bộ 2 tấn của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam. Năng suất lao động đạt 7.088kg/công nhân/năm (vượt 5,4% so với nghị quyết).

Lãnh đạo tỉnh và công ty khen thưởng những cá nhân có thành tích tốt tại Đại hội điểm Đảng bộ Nông trường cao su Xa Cam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù giá mủ cao su xuống thấp nhưng nhờ quản lý vườn cây, quản lý sản phẩm tốt nên thu nhập bình quân của người lao động nông trường đạt 8 triệu 163 ngàn đồng/người/tháng, tăng 20,37% so với nghị quyết. Kết hợp với phát triển kinh tế gia đình, đến nay hầu hết các hộ công nhân lao động đều có cuộc sống ổn định, có vốn tích lũy, không còn hộ nghèo.
Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó giám đốc, Phó chủ tịch Công đoàn Nông trường cao su Xa Cam cho biết.
Trong nhiệm kỳ, đơn vị luôn quản lý tốt chất lượng nguyên liệu mủ tại vườn cây, các thông số kỹ thuật đều đạt và vượt theo quy định. Tỷ lệ mủ nước loại 1 bình quân 5 năm là 92,6%, vượt 7,6% so với nghị quyết. Đặc biệt, công tác quản lý mủ phụ đạt và vượt cao so với nghị quyết: trong 5 năm thực hiện 2.186 tấn, đạt 17,9% trên tổng sản lượng, vượt 13,9% so với nghị quyết, bình quân mỗi năm thực hiện được 437 tấn; mủ dây thực hiện 236 tấn, tỷ lệ 1,93%. Đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng góp phần để đơn vị hoàn thành đạt và vượt mức kế hoạch công ty giao.

Trong nhiệm kỳ, ngoài thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho người lao động như: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nông trường còn triển khai thực hiện tốt chế độ ăn giữa ca, bồi dưỡng độc hại đảm bảo sức khỏe công nhân. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, được sự quan tâm của ban lãnh đạo công ty, nông trường đã thành lập Ban liên lạc hưu trí với 30 hội viên tham gia. Tuy mới thành lập gần 1 năm nhưng Ban liên lạc đã duy trì hoạt động tốt, kịp thời thăm hỏi, động viên hội viên lúc ốm đau, bệnh tật, khó khăn, hoạn nạn, qua đó nhận được sự đồng thuận cao của các hội viên.

HƯỚNG ĐI ĐÚNG, GIẢI PHÁP PHÙ HỢP

Nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị cũng đạt được những kết quả quan trọng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đảm bảo chặt chẽ, sâu sát, thể hiện quyết tâm cao của Đảng bộ nông trường trong lãnh đạo hệ thống chính trị, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, người lao động. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ nông trường đã kết nạp được 9 đảng viên, đạt chỉ tiêu kế hoạch; thành lập mới 4 chi bộ, sáp nhập 3 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Đến nay, Đảng bộ nông trường có 50 đảng viên, 7 chi bộ trực thuộc.

Chị Nghiêm Thị Thúy Vân, công nhân khai thác mủ tổ 4 là điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Tỉnh ủy tuyên dương, khen thưởng (năm 2018)

Ông Nguyễn Hữu Tú, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nông trường cao su Xa Cam cho biết thêm: Ngoài triển khai thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nhiệm kỳ qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị luôn được Đảng bộ nông trường triển khai thực hiện hiệu quả. Qua đó phát hiện nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong học và làm theo Bác, đổi mới tác phong công tác, “nói đi đôi với làm”, “nói ít làm nhiều”, dám làm, dám chịu trách nhiệm, được người lao động đồng tình ủng hộ. Trong 5 năm, Đảng bộ nông trường có 4 tập thể và 4 cá nhân được tuyên dương khen thưởng. Trong đó, nữ công nhân khai thác Nghiêm Thị Thúy Vân vinh dự được Tỉnh ủy, UBND tỉnh tuyên dương do có những thành tích cao trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, với sự đoàn kết, sáng tạo, cùng nỗ lực quyết tâm cao của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, người lao động, Đảng bộ Nông trường cao su Xa Cam đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả lĩnh vực. Kết quả này một lần nữa khẳng định Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nông trường lần thứ II đã xác định hướng đi đúng để từ đó có những bước đi thích hợp, đề ra mục tiêu cụ thể, đảm bảo tính khoa học, thực tiễn; đề ra các giải pháp mang tính đột phá, phù hợp tình hình thực tế của đơn vị để triển khai thực hiện mang lại hiệu quả cao.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Nông trường cao su Xa Cam là một trong những đảng bộ được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền trong việc quản lý vườn cây, quản lý sản phẩm để đạt sản lượng cao nhất, chất lượng tốt nhất, giảm giá thành nhằm nâng cao thu nhập cho người lao động.

Ông Lê Văn Vui, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV cao su Bình Long
  • Từ khóa
45774

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu