Thứ 5, 18/04/2024 13:27:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 12:40, 13/07/2020 GMT+7

Đảng bộ Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú khai mạc đại hội

Xuân Túc - Trương Hiện
Thứ 2, 13/07/2020 | 12:40:00 463 lượt xem
BPO - Đảng bộ Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 vào sáng nay 13-7. Dự đại hội có đồng chí Trần Công Kha, Phó bí thư Đảng ủy, Phó tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo tập đoàn.

Về phía lãnh đạo tỉnh có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Lợi; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng; các sở, ngành, huyện, thị xã cùng 110 đại biểu chính thức đại diện cho 428 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Theo báo cáo chính trị tại đại hội, nhiệm kỳ 2015-2020 được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, sự hỗ trợ hiệu quả, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân địa phương, Đảng bộ công ty đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XII đã đề ra.

Đảng bộ Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú hiện có 13 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc, 34 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với 428 đảng viên.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Hiện nay, công ty đang quản lý hơn 9.220 ha diện tích vườn cây. Trong đó, diện tích vườn cây kinh doanh hơn 6.099 ha, vườn cây kiến thiết cơ bản trên 2.744 ha, diện tích tái canh trên 376 ha. Tổng doanh thu trong 5 năm qua của công ty đạt 3.981 tỷ đồng, đạt 109,1% cả nhiệm kỳ. Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 1.022 tỷ đồng, đạt 153,5% cả nhiệm kỳ. Tổng số tiền nộp ngân sách trong nhiệm kỳ đạt 398 tỷ đồng, đạt 159,4% cả nhiệm kỳ.

Công ty đang tham gia góp vốn đầu tư vào 13 công ty trong và ngoài ngành trên 962 tỷ đồng. Với mục tiêu đa dạng hóa ngành ngành, nghề theo quy định của tập đoàn, công ty đang quản lý 4 công ty con và 1 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp, khu dân cư, chế biến sâu cao su, nông nghiệp công nghệ cao.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đánh giá cao và biểu dương kết quả Đảng bộ Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú đạt được trong nhiệm kỳ qua

Công tác chăm lo đời sống cho người lao động và thực hiện công tác an sinh xã hội được công ty đặc biệt quan tâm. Công ty đang quản lý 2.590 lao động, dù giá mủ cao su xuống thấp trong thời gian dài nhưng vẫn đảm bảo thu nhập bình quân trong nhiệm kỳ của người lao động đạt 7,4 triệu đồng/người/tháng. Song song đó, nhiệm kỳ qua, công ty còn hỗ trợ trên 14 tỷ đồng để cùng địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội…

Phát biểu tại đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Lợi đánh giá cao và biểu dương những kết quả công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Thời gian tới, công ty luôn cố gắng phấn đấu, thích nghi với điều kiện môi trường mới, hướng tới mục tiêu công ty giàu, công ty mạnh, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Tiếp tục nâng cao tay nghề cho người lao động, góp phần xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, tăng cường đóng góp của công ty và sự phát triển chung của địa phương. Đảng bộ công ty đẩy mạnh chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ công ty phải thực sự vững về tư tưởng, mạnh về tổ chức, nghiêm về kỷ cương.

Buổi chiều, đại hội tiếp tục phiên làm việc thứ nhất với các nội dung: Tổ chức các tổ thảo luận góp ý các văn bản trình đại hội; thông qua đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ và nghe một số báo cáo tham luận.

  • Từ khóa
34398

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu