Thứ 6, 29/03/2024 08:48:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:48, 28/09/2019 GMT+7

“Dân vận khéo” ở biên giới Lộc Ninh

Thứ 7, 28/09/2019 | 14:48:00 1,832 lượt xem

BP - “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị đến hôm nay và cả mai sau. Khắc ghi lời Bác dạy, ở huyện biên giới Lộc Ninh, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được các cấp, ngành, đoàn thể phát động và triển khai rộng khắp, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Từ năm 2016 đến nay, ở Lộc Ninh đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực, thể hiện “ý Đảng, lòng dân”.

Huy động sức mạnh tổng lực

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Lộc Ninh Đinh Văn Hải cho biết: Dân vận là một trong những công tác cơ bản của Đảng, là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước, là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ “máu thịt” giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Với ý nghĩa đó, trong những năm qua, công tác dân vận của Lộc Ninh luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy đảng, chính quyền, sự chung sức của ban, ngành, đoàn thể các cấp trong huyện nên đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Công tác dân vận trong thời gian qua được MTTQ và các đoàn thể trong huyện tập trung thực hiện thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua và qua nhiệm vụ của từng đơn vị. Cụ thể, UBMTTQVN huyện đã triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (nay là “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”), “Vì người nghèo”... Kết quả, 87,02% khu dân đạt văn hóa, 95% hộ đạt gia đình văn hóa.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh Trần Thị Ánh Tuyết thăm mô hình trồng tiêu sạch tại xã Lộc Thuận

Bên cạnh đó, các phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn thực hiện “Quy chế dân chủ ở cơ sở” và vận động xây dựng các công trình phúc lợi xã hội trên địa bàn huyện ngày càng lan tỏa, tạo hiệu ứng tích cực. Với những tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội thì mỗi đơn vị có cách làm dân vận riêng, góp phần kết nối nhịp cầu giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Các xã, thị trấn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương như: Triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng đoạn đường tự quản gắn với thực hiện Đề án 03 của UBND huyện, Nghị định 161 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, trong 3 năm qua đã phát quang bụi rậm được 72.850m đường, bê tông hóa 44.617m đường, làm 32 cống, 2.350m kênh mương và vật chất lao động quy ra tiền hơn 8,6 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 3 tỷ đồng.

nông thôn khởi sắc

Nhiều mô hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn cũng có sức lan tỏa mạnh mẽ. Hội nông dân các cấp đã xây dựng, thành lập 6 hợp tác xã trồng tiêu sạch, 1 hợp tác xã sản xuất, kinh doanh cây ăn trái, 6 chi hội chăn nuôi, chăn nuôi kết hợp trồng tiêu. Hội phụ nữ có các mô hình “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, “Mái ấm tình thương” đã vận động xây tặng 12 căn nhà với tổng trị giá gần 600 triệu đồng; thực hiện hỗ trợ các hộ phụ nữ khó khăn đột xuất, đã tặng 337 sổ tiết kiệm, 38 thẻ bảo hiểm y tế, 38 công trình phúc lợi với tổng tiền vận động được hơn 690 triệu đồng... Hội Cựu chiến binh huyện có mô hình “Câu lạc bộ Cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Tô cháo tình thương”, “Học bổng cho con cháu hội viên hoàn cảnh khó khăn học giỏi”. Công đoàn có các mô hình: xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; tham gia ủng hộ quỹ xã hội, tương thân, tương ái; mô hình xây dựng công trình kinh tế tạo thu nhập chăm lo đời sống người lao động.

Đặc biệt, tổ chức đoàn thanh niên trong huyện đã thành lập mô hình “Đội thanh niên xung kích xây dựng nông thôn mới” vận động các nhà hảo tâm ủng hộ gần 200 triệu đồng làm 4,5km đèn điện chiếu sáng đường giao thông nông thôn tại các xã Lộc Khánh, Lộc Hiệp, Lộc Thuận và Lộc Thạnh. Vận động đoàn viên thanh niên giúp nhau vốn, cây - con giống, ngày công trong phát triển kinh tế; vận động tham gia hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, trong 3 năm qua tuổi trẻ đã tham gia trên 300 ngày công. Từ đó góp sức trẻ cùng cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp xây dựng nông thôn mới.

Song song đó, phong trào thi đua “Dân vận khéo” lĩnh vực quốc phòng, an ninh được lực lượng vũ trang phối hợp các đơn vị, cơ quan, xã, thị trấn trên địa bàn huyện triển khai thực hiện và đạt những kết quả tích cực. Lực lượng vũ trang huyện chỉ đạo ngành dọc cấp dưới gắn phong trào thi đua “Dân vận khéo” với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân” và phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đồng thời tổ chức các hoạt động giúp đỡ nhân dân như: xây dựng cơ sở hạ tầng; thực hiện chương trình quân dân y kết hợp, xóa mù chữ, xây dựng nhà tình thương, sửa chữa nhà ở, giúp đỡ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao... Qua đó, đã phát huy tinh thần, trách nhiệm của nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; giáo dục cảm hóa người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư; giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới; góp phần củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa lực lượng vũ trang với nhân dân.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã tạo động lực, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, tạo bước chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh khu vực biên giới Lộc Ninh. Từ đó huy động được các nguồn lực chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, phấn đấu đưa Lộc Ninh sớm trở thành huyện nông thôn mới.

Văn Hùng

  • Từ khóa
2320

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu