Thứ 6, 19/04/2024 20:09:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:20, 10/04/2019 GMT+7

Dân vận khéo để khơi sức dân

Thứ 4, 10/04/2019 | 13:20:00 274 lượt xem
BP - Các ban công tác mặt trận được thành lập ở khu dân cư chính là “cánh tay nối dài” của MTTQ để đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, củng cố mạnh mẽ tinh thần đoàn kết cộng đồng. Trong đó, phải kể tới vai trò nòng cốt của những cán bộ làm công tác mặt trận trong mọi hoạt động ở khu dân cư.

Toàn huyện Đồng Phú hiện có 73 khu phố, ấp, mỗi khu dân cư có 1 ban công tác mặt trận. Thiết thực hướng các hoạt động về cơ sở, MTTQ các cấp trong huyện luôn chú trọng kiện toàn, củng cố ban công tác mặt trận theo hướng nâng cao chất lượng, năng lực hoạt động; cơ cấu ủy viên là những người đứng đầu tổ chức thành viên, các cá nhân tiêu biểu có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín, am hiểu pháp luật và được người dân tín nhiệm. Qua đó, nhằm tăng tính thuyết phục trong tuyên truyền, vận động cộng đồng tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở khu dân cư. Đặc biệt là thực hiện tốt chức năng phối hợp và thống nhất hành động với chi bộ, các đoàn thể và lãnh đạo khu dân cư để thực hiện tốt các nhiệm vụ. Cụ thể như: Trực tiếp vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương, chương trình hành động của MTTQVN các cấp; thu thập, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân ở khu dân cư với cấp ủy đảng và UBMTTQVN xã, thị trấn; động viên nhân dân tham gia hoạt động giám sát; phối hợp thực hiện quy chế dân chủ và hoạt động tự quản ở cộng đồng dân cư.

Ban công tác mặt trận khu dân cư luôn tích cực vận động người dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Trong ảnh: Đoàn viên thanh niên cùng nhân dân làm đường nông thôn tại xã Tân Hòa (Đồng Phú)Ban công tác mặt trận khu dân cư luôn tích cực vận động người dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Trong ảnh: Đoàn viên thanh niên cùng nhân dân làm đường nông thôn tại xã Tân Hòa (Đồng Phú)

Từ năm 2016 đến nay, các ban công tác mặt trận đã phối hợp chính quyền cơ sở vận động nhân dân trong huyện hiến hàng ngàn mét vuông đất, hàng ngàn cây trồng, tự nguyện tháo dỡ, di dời vật kiến trúc và huy động doanh nghiệp, nhân dân đóng góp vốn đối ứng 17 tỷ 439 triệu đồng để làm đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi. Vận động nhân dân thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, những hộ kinh tế khá giúp đỡ hơn 4.500 lượt hộ nghèo, đoàn viên, hội viên khó khăn vay vốn theo phương thức trả chậm không tính lãi hoặc lãi suất thấp, giúp đỡ cây - con giống, phân bón, vật tư nông nghiệp với tổng trị giá 29,429 tỷ đồng. Tiêu biểu như Ban công tác mặt trận ấp Phước Tân, xã Tân Phước vận động nhân dân hiến 4.253,1m2 đất, đóng góp 956 triệu đồng để cùng Nhà nước nâng cấp tuyến đường từ ấp Phước Tân đi trung tâm hành chính xã. Xã Thuận Lợi có 7/8 khu dân cư kéo điện thắp sáng với kinh phí nhân dân tự đóng góp 1 tỷ 832,75 triệu đồng. Ban công tác mặt trận ấp Chợ, xã Tân Tiến vận động nhân dân đóng góp hơn 1,45 tỷ đồng làm đường bê tông dài hơn 5.000m...

Ông Trần Bá Tuấn, Trưởng ban công tác mặt trận ấp Chợ, xã Tân Tiến cho biết: Ban công tác mặt trận ở khu dân cư tập hợp nhiều thành viên thuộc các chi hội: Nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh, đoàn thanh niên... nên việc đoàn kết nhân dân rất thuận lợi. Nhờ vậy, việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, triển khai các chương trình, hoạt động của MTTQ đến nhân dân được kịp thời, hiệu quả hơn.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được lan tỏa, hằng năm, có trên 70% khu dân cư đạt chuẩn văn hóa và trên 95% hộ đạt gia đình văn hóa. Ông Phạm Văn Tú, Phó chủ tịch UBMTTQVN huyện Đồng Phú cho biết: Để phát huy vai trò của các ban công tác mặt trận ở khu dân cư, đòi hỏi mỗi thành viên phải ý thức tốt trách nhiệm của mình, tự học hỏi, nâng cao trình độ, tích lũy kinh nghiệm để có kỹ năng tuyên truyền, vận động. Hằng năm, UBMTTQVN huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ này, sao cho mỗi cán bộ ở khu dân cư trở thành tuyên truyền viên hiệu quả. Cán bộ làm công tác mặt trận cần phát huy hơn nữa tính năng động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động phù hợp với điều kiện của từng khu dân cư. Đồng thời, phát huy quyền làm chủ của nhân dân cũng như tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và các nhân tố tích cực tại khu dân cư. Từ đó góp phần xây dựng khu dân cư văn hóa tiêu biểu.

Minh Hiền

  • Từ khóa
54532

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu