Thứ 6, 29/03/2024 06:12:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 14:21, 14/06/2013 GMT+7

Dự án phát triển kinh tế và du lịch sinh thái Bù Gia Mập: Giai đoạn 1 sẽ quy hoạch 3.423 ha

Thứ 6, 14/06/2013 | 14:21:00 920 lượt xem

Hôm qua (13-6), Ban chỉ đạo dự án phát triển kinh tế và du lịch sinh thái Bù Gia Mập đã tổ chức buổi họp để xem xét hiện trạng vị trí dự kiến thực hiện dự án. Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tòng chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo, tổng diện tích của dự án dự kiến là 19.000 ha, thuộc huyện Bù Gia Mập và một phần của huyện Bù Đốp. Hiện diện tích dành cho dự án tại Bù Gia Mập có 3.054 hộ xâm canh lấn chiếm, trong đó có 1.819 hộ xâm canh từ năm 1985. Dự án sẽ được thực hiện theo nhiều bước. Giai đoạn 1, sẽ thực hiện trên diện tích 3.423 ha, thuộc các tiểu khu 112; 114; 115; 119.

Tại cuộc họp, các thành viên đã thảo luận những vấn đề trọng tâm về giải tỏa đền bù; khoanh vùng khu dân cư; định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số thuộc vùng quy hoạch. Xác định rõ mục đích sử dụng đất là gì để chọn một trong hai phương án: Di dời dân để xây dựng mới đối với phát triển kinh tế hay giữ nguyên dân cư tại chỗ với du lịch sinh thái.

Kết luận tại cuộc họp, Phó chủ tịch Phạm Văn Tòng yêu cầu: Thành viên Ban chỉ đạo phối hợp với các sở, ngành cùng lãnh đạo hai huyện Bù Gia Mập, Bù Đốp khảo sát chi tiết. Bổ sung thêm vào bản đồ những nội dung: Đường đi; khoanh vùng những điểm dân ở nhiều tại từng xã; điểm nào dân đã xâm canh lấn chiếm và  khoảng thời gian. Vừa phát triển kinh tế vừa làm du lịch sinh thái nên dự án cần chọn những vị trí gần sông, hồ, có rừng phòng hộ, có vùng đệm để phát triển kinh tế.          

Ngân Hà - Tuyết Ly

  • Từ khóa
36518

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu