Thứ 6, 26/04/2024 03:38:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:39, 12/04/2020 GMT+7

Gương điển hình thi đua yêu nước

Đam mê truyền “lửa” cho học sinh

Vũ Thuyên
Chủ nhật, 12/04/2020 | 08:39:00 429 lượt xem
BPO - Không chỉ giỏi chuyên môn, nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc và các hoạt động phong trào, cô Lê Thị Thùy Hương (SN1985), giáo viên môn Địa lý - Âm nhạc còn thắp ngọn lửa đam mê cho học trò. Cô là tấm gương tiêu biểu, góp phần làm nên bề dày thành tích của Trường THCS Tân Phú, TP. Đồng Xoài.

Cô Hương cho biết: Trong thời kỳ công nghệ 4.0, việc tìm tòi, học hỏi và ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học là vấn đề đặc biệt quan trọng. Các bài dạy sử dụng giáo án điện tử, máy trình chiếu sẽ chuyển tải âm thanh, hình ảnh, số liệu trực quan, sinh động và những thông tin thời sự thực tế hằng ngày, tạo không khí vui tươi, tích cực, gây hứng thú học tập cho học sinh. Ví như khi dạy về tình hình biển Đông, ngoài dẫn chứng về tình hình chính trị, kinh tế, quan hệ đối ngoại, vị thế của Việt Nam với thế giới, giáo viên còn trình chiếu những thước phim, hình ảnh thực tế tạo giờ học sinh động, hấp dẫn hơn.

Cô Lê Thị Thùy Hương trong giờ dạy Địa lý cho học sinh lớp 9 Trường THCS Tân Phú (Đồng Xoài) học kỳ I, năm học 2019-2020

Học giỏi một số môn như Toán, Lý, Hóa chưa hẳn đã giỏi toàn diện. Ví dụ muốn tham gia cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, các em không chỉ giỏi các môn khối tự nhiên, xã hội mà còn hiểu biết rộng ngoài thực tế xã hội. Đó là những điều cô Hương luôn nhắc nhở học sinh không được tự mãn với bản thân mà phải học đều tất cả các môn, không xem nhẹ môn này, coi trọng môn kia.

Ngoài truyền “lửa” cảm hứng vào môn học của mình, cô còn được nhà trường tin tưởng giao dạy hướng nghiệp cho học sinh lớp 9, mỗi tuần 2 tiết. Khi dạy, cô định hướng các em biết nhu cầu, năng lực, sở trường, hoàn cảnh thực tế để xác định tương lai của mình. Ở trường, ngoài giảng dạy, cô Hương được bầu và giao nhiều nhiệm vụ, như Chi ủy viên chi bộ, Bí thư Đoàn trường, Tổ trưởng Tổ xã hội. Công việc nào cô cũng tham gia nhiệt tình, đặc biệt luôn sáng tạo, đổi mới trong cách nghĩ, cách làm.

Giảng dạy nhiều năm, cô đã tích lũy và viết 9 sáng kiến được ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn, trong đó 7 sáng kiến được cấp thành phố công nhận, 2 sáng kiến được công nhận cấp tỉnh. Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi từ năm học 2009-2010 đến nay, năm nào cô cũng được công nhận với 6 lần cấp thành phố, 2 lần cấp tỉnh, trong đó đoạt giải nhì cấp tỉnh năm học 2013-2014. Tham gia hội thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cô đoạt giải ba cấp thành phố năm 2018; giải nhì cuộc thi “Thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử E-learning” cấp tỉnh năm học 2016-2017...

Với những đóng góp vào sự nghiệp “trồng người”, cô được các cấp tặng nhiều phần thưởng cao quý, đạt danh hiệu nhà giáo tiêu biểu tỉnh Bình Phước giai đoạn 2008-2013; được Tỉnh ủy tặng bằng khen năm 2018. 9 lần cô đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 2 lần đạt chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và 2 lần được UBND tỉnh tặng bằng khen. Đặc biệt, cô vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen năm 2017. 

  • Từ khóa
2402

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu