Thứ 6, 29/03/2024 07:47:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 15:33, 18/03/2020 GMT+7

Đâm đồng nghiệp, lãnh 18 năm tù

Tuấn Tú
Thứ 4, 18/03/2020 | 15:33:00 254 lượt xem
BPO - Ngày 17-3, Tòa án nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm Nguyễn Vũ Bảo (30 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú) về tội “giết người” và “cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Nguyễn Vũ Bảo, Nguyễn Tấn Phát (23 tuổi) và Cao Quốc Dũng (23 tuổi) cùng làm công nhân trong một công ty tại Khu công nghiệp Chơn Thành, huyện Chơn Thành. Bảo làm quản lý còn Phát, Dũng làm công nhân. Do Dũng thường vi phạm nội quy của công ty, Bảo điều chuyển Dũng qua bộ phận khác nên ngày 31-1-2019, Dũng kêu bạn chặn đường đánh Bảo gây thương tích. Được công an hòa giải nhưng Dũng vẫn đe dọa. Sợ bị đánh nên Bảo đã mua 1 con dao phòng thân.

Nguyễn Vũ Bảo tại phiên tòa sơ thẩm ngày 17-3

Sáng 23-2-2019, Phát vi phạm nội quy của công ty nên bị Bảo nhắc nhở. Khoảng 19 giờ 50 phút cùng ngày, Bảo nhờ người chở đến công ty để làm ca đêm. Khi đến cổng công ty thì gặp Dũng, Phát cùng 2 người khác, trong đó có 1 người cầm tuýp sắt. Phát gọi lại nói chuyện nhưng Bảo vẫn đi vào công ty. Cất đồ đạc xong, Bảo ra cổng. Gặp Dũng và Phát đi tới, Bảo hỏi Phát: “Mày kêu người đến đánh tao hả?”, nhưng Phát không trả lời. Bảo đưa chân lên đạp thì bị Phát và Dũng đánh trả.

Một người làm chung trong công ty đã ra can ngăn, đẩy Phát và Bảo ra. Tuy nhiên, Bảo lấy con dao bấm thủ sẵn trong người đâm 2 nhát vào ngực và hông trái của Phát. Dũng đứng đằng sau dùng tay đấm thì bị Bảo quay lại đâm 2 nhát vào ngực phải và vùng thái dương.

Dũng và Phát được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, Dũng tử vong vì vết thương quá nặng, Phát bị thương tích 15%. Gây án xong, Bảo điện thoại cho người nhà chở về. Đến 22 giờ 45 phút cùng ngày, Bảo ra đầu thú.

Qua hồ sơ vụ án và các tình tiết tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Vũ Bảo 15 năm tù giam về tội “giết người”, 3 năm tù giam về tội “cố ý gây thương tích”, tổng hình phạt 18 năm tù giam. Ngoài ra, Bảo còn phải bồi thường cho gia đình 2 nạn nhân hơn 270 triệu đồng.

  • Từ khóa
32780

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu