Thứ 5, 25/04/2024 07:27:11 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 19:01, 27/04/2020 GMT+7

Đảm bảo nhiệm vụ kép phòng, chống dịch và phát triển KT-XH

Thanh Lâm
Thứ 2, 27/04/2020 | 19:01:00 246 lượt xem
BPO - Chiều 27-4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp giao ban lãnh đạo tỉnh tuần lễ thứ 18/2020. Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền chủ trì cuộc họp.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Lợi phát biểu chỉ đạo cuộc họp giao ban

Tham dự cuộc họp giao ban có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Lợi; Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh Lê Thị Xuân Trang.

Tính đến ngày 24-4, tỉnh đã giải ngân trên 554 tỷ đồng vốn đầu tư, đạt 12,4% kế hoạch; thu ngân sách 2.833 tỷ đồng, đạt 28% dự toán HĐND giao; hỗ trợ 918 con bò giống cho các hộ nghèo; chi trên 7,9 tỷ đồng mua sắm các trang thiết bị y tế. Các ngành chức năng của tỉnh còn thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng khác.

Tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh đã lắng nghe nhiều ý kiến kiến nghị của các ngành về: Chủ trương bổ sung hạng mục xây dựng ký túc xá Trường chính trị tỉnh; chủ trương sửa chữa hội trường Trung tâm văn hóa tỉnh; chủ trương thực hiện kế hoạch kiểm kê lại toàn bộ diện tích đất xâm canh; dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai giai đoạn 2020-2022 tỉnh Bình Phước.

Cuộc họp cũng xem xét đề xuất của các doanh nghiệp về: Nộp tiền trồng rừng thay thế theo tiến độ thực hiện dự án trồng rừng thay thế của Công ty cổ phần tập đoàn Hưng Hải; điều chỉnh diện tích các dự án trồng cao su của các Công ty Gia Thiện, Anh Phát; điều chỉnh quy hoạch dự án thủy điện Đak Kar; bổ sung quy hoạch phát triển điện lực quốc gia đối với 2 dự án nhà máy điện mặt trời Minh Tâm, Phước Hòa.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi nhấn mạnh, nhiệm vụ hiện nay là vừa tập trung phòng, chống dịch Covid-19, vừa phải đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, UBND tỉnh cần chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, điều hành tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công. Đặc biệt, gói hỗ trợ an sinh xã hội phải đúng đối tượng. Tập trung cho công tác thu ngân sách, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; xây dựng chính quyền điện tử, cải cách hành chính và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh thật sự ý nghĩa, thiết thực.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền nhận định, quý II sẽ bị tác động rất lớn bởi dịch bệnh Covid-19. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành phải bám kịch bản điều hành kinh tế - xã hội của tỉnh để thực hiện. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đến ngày 19-5, tỉnh sẽ thực hiện không nhận hồ sơ giấy. Đẩy nhanh tiến độ thi công, đưa vào hoạt động trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh bám sát sự chỉ đạo của trung ương, không được chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch bệnh.

  • Từ khóa
45683

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu