Thứ 5, 28/03/2024 18:24:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:38, 16/03/2014 GMT+7

Quý I, MTTQ Việt Nam các cấp bàn giao 46 căn nhà đại đoàn kết

Chủ nhật, 16/03/2014 | 09:38:00 2,057 lượt xem

Từ đầu năm đến nay, MTTQ các cấp tiếp tục thực hiện tốt việc đa dạng hóa các hình thức tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, cuộc vận động ngay tại địa bàn dân cư. Thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, trong quý 1/2014, MTTQVN các cấp xây dựng và bàn giao 46 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương với tổng trị giá trên 1,8 tỷ đồng cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở; sửa chữa 2 căn nhà bị xuống cấp, trị giá 20 triệu đồng. Với tinh thần “Nhà nhà có tết, người người có tết”, MTTQVN các cấp đã chủ động phối hợp với ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh vận động tổ chức, cá nhân, cùng với sự hỗ trợ từ ngân sách trung ương và địa phương trao 27.410 phần quà, trị giá trên 8,6 tỷ đồng cho gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo có điều kiện vui xuân đón tết.


Lãnh đạo MTTQ các huyện, thị ký kết danh hiệu thi đua năm 2014 trong hệ thống MTTQ Việt Nam

Thông qua thực hiện phong trào giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nhân đạo từ thiện, nhân dân đã tự giúp nhau với các hình thức hỗ trợ vốn vay không tính lãi và lãi suất thấp, ủng hộ cây - con giống các loại, ngày công lao động... tạo điều kiện giúp 320 hộ khó khăn vay hơn 700 triệu đồng phát triển kinh tế, sớm ổn định cuộc sống. Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, MTTQ các cấp vận động nhân dân đóng góp hàng ngàn ngày công lao động và ủng hộ trên 1,7 tỷ đồng để làm mới và sửa chữa, nâng cấp 116.852m đường giao thông nông thôn; sửa chữa 3 cống thoát nước, phát quang 103.027m đường liên thôn, dọn dẹp hàng tấn rác thải, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

Thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, MTTQVN các cấp phối hợp với ngành công an, các tổ chức đoàn thể tổ chức 90 đợt tuyên truyền về chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước có liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho 7.266 lượt người dân; vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện.

Thông qua các tổ chức như: Tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải, tổ tự quản... làm nòng cốt để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ công an xã và dân quân tự vệ trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Đồng thời, các tổ chức này đã phát huy hiệu quả công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại địa bàn các khu dân cư. Qua đó, nhân dân đã cung cấp cho ngành công an 59 nguồn tin, trong đó 30 nguồn tin có giá trị, giúp ngành chức năng khám phá, làm rõ 16 vụ việc, bắt 58 đối tượng liên quan.  

Trọng Phước

  • Từ khóa
10912

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu