Thứ 6, 29/03/2024 20:35:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 11:01, 08/08/2020 GMT+7

Đại tá Lê Quang Sáu tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy Binh đoàn 16 khóa V

Nguyễn Tấn - Trung Quang - Anh Đức
Thứ 7, 08/08/2020 | 11:01:00 1,032 lượt xem
BPO - Tiếp tục chương trình ngày thứ hai, sáng nay 8-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Binh đoàn 16 lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thông qua nhiều nội dung quan trọng.
Đại tá Lê Quang Sáu, Bí thư Đảng ủy Binh đoàn nhiệm kỳ 2020-2025 phát biểu hứa hẹn quyết tâm trước đại hội sau khi tái đắc cử

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ Đảng ủy, các chức danh chủ chốt Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra và chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Đồng thời, đại hội cũng thông qua nghị quyết, chương trình hành động của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 4 ủy viên. Với sự tín nhiệm cao, đại tá Lê Quang Sáu tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy Binh đoàn 16, nhiệm kỳ mới 2020-2025. Thiếu tướng Phạm Ngọc Tuấn, Tư lệnh Binh đoàn 16 được bầu giữ chức vụ Phó bí thư Đảng ủy. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 7 ủy viên. Đại tá Nguyễn Văn Trọng, Chủ nhiệm Chính trị giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Binh đoàn 16 đã được đại biểu thông qua với các nhiệm vụ, chỉ tiêu then chốt, gồm: Tiếp tục phát triển kinh tế gắn với tăng cường nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Tập trung củng cố kiện toàn bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn, hợp lý. Nâng cao hiệu quả Dự án kinh tế - quốc phòng, nhất là kết hợp kinh tế với quốc phòng và an ninh. 

Các đại biểu tham dự phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Binh đoàn 16 lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025

Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng đưa ra mục tiêu: Phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020-2025, sản lượng mủ cao su (quy khô) đạt hơn 17.900 tấn, cà phê 35.000 tấn, điều 935 tấn, giá trị sản xuất đạt hơn 4.175 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 8,5 triệu đồng/tháng… Thực hiện tốt kế hoạch, chương trình giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến pháp luật trong toàn đơn vị. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phấn đấu hằng năm có 20% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Với tinh thành dân chủ, trách nhiệm cao, trong gần 2 ngày 7 và 8-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Binh đoàn 16 lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 đã kết thúc thành công rực rỡ. Đồng thời mở ra một chương mới trong hành trình 5 năm tiếp theo với niềm tin và hy vọng mới. Binh đoàn 16 tiếp tục vững bước tiến lên và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam tin tưởng giao phó.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Binh đoàn 16 tập trung vào 3 khâu đột phá

Nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, tăng năng suất, hiệu quả an toàn. Lãnh đạo điều chỉnh tổ chức biên chế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, chấp hành nghiêm quy chế, quy định.

  • Từ khóa
34831

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu