Thứ 3, 23/04/2024 19:48:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 12:05, 01/05/2019 GMT+7

Đại sứ Vũ Hồng Nam trình Quốc thư lên Tổng thống Quần đảo Marshall

Nguồn TTXVN
Thứ 4, 01/05/2019 | 12:05:00 637 lượt xem
BPO - Đại sứ Vũ Hồng Nam trình Quốc thư lên Tổng thống nước Cộng hòa Quần đảo Marshall Hilda Heine, chính thức trở thành Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Mashall .

Dai su Vu Hong Nam trinh Quoc thu len Tong thong Quan dao Marshall hinh anh 1Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Quần đảo Marshall. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/Vietnam+)

Ngày 29-4, Đại sứ Vũ Hồng Nam đã trình Quốc thư lên Tổng thống nước Cộng hòa Quần đảo Marshall, tiến sỹ Hilda Heine, chính thức trở thành Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Marshall.

Sau lễ trình Quốc thư, Tổng thống Quần đảo Marshall đã tiếp thân mật Đại sứ Vũ Hồng Nam.

Bà Heine bày tỏ trân trọng và cảm ơn Đại sứ Vũ Hồng Nam đã sang trình quốc thư và tham dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày Hiến pháp nước Cộng hòa Marshall (ngày độc lập).

Bà đánh giá cao quan hệ hai nước trong những năm qua; bày tỏ cảm ơn Việt Nam đã tổ chức thành công hội nghị cấp cao Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) lần thứ 6 vào tháng 6-2018 tại Đà Nẵng.

Tổng thống Heine cũng cảm ơn và đánh giá cao kết quả cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bên lề hội nghị, coi đó là mốc quan trọng trong quan hệ hai nước; đề nghị hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ cùng cộng đồng quốc tế bảo vệ môi trường toàn cầu, ngăn ngừa khí hậu ấm lên, gây ra nước biển dâng, đe dọa sự tồn vong của nhiều quốc gia trên thế giới.

Tổng thống Heine bày tỏ mong muốn hai nước thúc đẩy quan hệ hiệu quả hơn nữa, tăng cường trao đổi hàng hóa; mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư và kinh doanh ở Quần đảo Marshall, nhất là trong các lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh.

Bà Heine cũng đề nghị Việt Nam giúp Marshall trong việc bảo đảm an ninh lương thực, đề nghị hai nước hợp tác thúc đẩy du lịch, hợp tác vận tải hàng không. 

Đại sứ Vũ Hồng Nam bày tỏ vinh dự được làm Đại sứ tại Cộng hòa Quần đảo Marshall; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và cảm ơn Marshall đã luôn ủng hộ Việt Nam trong những năm qua.

Đại sứ chúc mừng bà Heine là Tổng thống nữ đầu tiên của quốc gia Nam Thái Bình Dương; chúc mừng Quần đảo Marshall nhân kỷ niệm 40 năm độc lập.

Đại sứ cũng đánh giá cao lập trường và chủ trương của Marshall trong các vấn đề về bảo vệ luật pháp quốc tế, tôn trọng công ước về Luật biển UNCLOS năm 1992; khẳng định Việt Nam tham gia tích cực và chủ động vào việc bảo vệ môi trường toàn cầu, ngăn ngừa khí hậu toàn cầu ấm lên.

Đại sứ cũng khẳng định Chính phủ Việt Nam ủng hộ và khuyến khích doanh nghiệp hai nước kết nối hợp tác.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại John Silk đã tiếp Đại sứ Vũ Hồng Nam.

Hai bên trao đổi sâu rộng về các vấn đề liên quan tới hợp tác hai nước trên trường quốc tế, khẳng định ủng hộ lẫn nhau liên quan tới các vấn đề bảo vệ luật pháp quốc tế, luật biển UNCLOS 1982.

Bộ trưởng John Silk cùng Đại sứ Vũ Hồng Nam trao đổi sâu việc thúc đẩy thương mại với các mặt hàng hai bên có thế mạnh. Hai bên khẳng định sẽ cử các đoàn kinh tế thương mại gặp gỡ, trao đổi về việc mua bán các mặt hàng hai nước có thể xuất khẩu sang nhau cũng như các lĩnh vực hai bên có thể hợp tác đầu tư chung, nhất là các lĩnh vực về nông-ngư nghiệp…

Bộ trưởng John Silk bày tỏ mong muốn hai nước sớm rà soát và ký các hiệp định quan trọng làm nền tảng phát triển kinh tế thương mại song phương, trong đó có các hiệp định về vận tải hàng không, vận tải biển, tạo thuận lợi về thị thực cho công dân hai nước…. 

Cũng trong cùng ngày, Bộ trưởng Tài nguyên và Kinh doanh Dennis Momotaro tiếp Đại sứ Vũ Hồng Nam.

Hai bên trao đổi về nguy cơ khí hậu toàn cầu ấm lên, nước biển dâng sẽ đe dọa trực tiếp tới nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam và Marshall. Hai bên cũng trao đổi về các biện pháp cụ thể nhằm ngăn chặn rác thải biển, nhất là rác thải nhựa nổi trên biển đe dọa ngành đánh cá và du lịch của nhiều quốc gia trên thế giới.

Cũng trong thời gian ở Marshall, Đại sứ Vũ Hồng Nam đi thăm một số cơ sở kinh tế, du lịch, trường học của Quần đảo Marshall.

Đại sứ Vũ Hồng Nam cũng đã tới thăm gia đình Việt Kiều đã sinh sống nhiều thế hệ ở Marshall.

  • Từ khóa
27374

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu