Thứ 7, 20/04/2024 06:27:08 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 16:07, 23/06/2020 GMT+7

Đại hội thi đua yêu nước huyện Bù Đốp lần thứ III năm 2020

Như Tình
Thứ 3, 23/06/2020 | 16:07:00 462 lượt xem
BPO - Sáng ngày 23-6, UBND huyện Bù Đốp tổ chức Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Dự đại hội có 123 đại biểu, đại diện các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bù Đốp đã phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực trên tất cả các lĩnh vực. Qua các phong trào thi đua đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm tăng 8,06%; cơ cấu chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 37 triệu đồng/người/năm. Qua 5 năm có 15.328 hộ nông dân đăng ký thực hiện phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, 7.362 hộ đạt nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Đến nay đã có 3/7 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Thị Ánh Tuyết trao cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Trường mần non Hưng Phước

Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân được cải thiện rõ nét. Hệ thống giáo dục phát triển quy mô, nâng cao chất lượng, công tác giảng dạy ngày càng được nâng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tạo được lòng tin trong nhân dân.

Từ năm 2015 đến nay, toàn huyện đã giảm 1.080 hộ nghèo; cấp 32.809 thẻ bảo hiểm cho người nghèo và người đồng bào dân tộc thiểu số; bàn giao 303 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết với tổng trị giá 13 tỷ 399 triệu đồng; hỗ trợ sửa chữa 115 nhà tình nghĩa với số tiền 3 tỷ 917 triệu đồng. Quốc phòng an ninh được tăng cường, đảm bảo an ninh tuyến biên giới; hệ thống chính trị được củng cố; hiệu lực quản lý điều hành của các cấp chính quyền được nâng lên…

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Thị Ánh Tuyết trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020
Lãnh đạo huyện trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Thị Ánh Tuyết ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong các phong trào thi đua huyện Bù Đốp giai đoạn 2015-2020.

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Thị Ánh Tuyết đề nghị, cần thường xuyên tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong phong trào thi đua yêu nước; có mục tiêu gắn với nhiệm vụ của từng cá nhân, tập thể và địa phương; thực hiện có hiệu quả các phong trào do Chính phủ và tỉnh phát động. Bên cạnh đó, phải đảm bảo công tác thi đua khen thưởng kịp thời, đúng người đúng thời điểm; tổ chức nhân rộng các mô hình điển hình từ cơ sở; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước sâu rộng tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn cộng đồng và xã hội.

Dịp này, 1 tập thể đã được nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; 2 tập thể, 3 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 2 tập thể được UBND tỉnh tặng cờ thi đua; 5 tập thể, cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Ngoài ra, UBND huyện Bù Đốp cũng tặng giấy khen cho 21 tập thể, 32 cá nhân tiêu biểu, điển hình có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước huyện Bù Đốp giai đoạn 2015-2020.

  • Từ khóa
34163

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu