Thứ 5, 25/04/2024 10:31:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 15:21, 16/08/2019 GMT+7

Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên huyện Đồng Phú

Thứ 6, 16/08/2019 | 15:21:00 436 lượt xem
BPO - Trong hai ngày 15 và 16-8, Hội Liên hiệp thanh niên huyện Đồng Phú tổ chức đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Dự đại hội có 125 đại biểu đại diện cho hơn 5.000 hội viên thanh niên trên địa bàn huyện.

Nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào thanh niên huyện đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội VI đề ra đều đạt và vượt. Phong trào thanh niên xung kích, tình nguyện tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường được duy trì thường xuyên với nhiều nội dung đổi mới.

Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Thanh niên tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt đại hội

Trong nhiệm kỳ, các cơ sở hội đã tham gia 10 đợt hiến máu tình nguyện với 2.035 đơn vị máu; phối hợp tặng hơn 105 ngàn phần quà cho các em thiếu nhi; phối hợp phát quang bụi rậm, nạo vét kênh mương 104km đường giao thông nông thôn, tổ chức thu gom 90 tấn rác thải rác thải các loại.

Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được các cơ sở hội trong toàn huyện triển khai rộng rãi đến các hội viên thanh niên. Phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng được các cơ hội đặc biệt quan tâm. Trong nhiệm kỳ đã mở 5 lớp tập huấn kỹ năng công tác đoàn, hội và kỹ năng khởi nghiệp cho 750 hội viên; giải ngân 1 tỷ đồng vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; quản lý 40 tổ tiết kiệm với tổng dư nợ trên 40 tỷ đồng; thành lập được 55 đội hình tình nguyện tại chỗ, 102 câu lạc bộ, tổ, đội nhóm theo sở thích…

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên, nhiệm kỳ 2014-2019 nhận bằng giấy khen tại đại hội

Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Đồng Phú đoàn kết, sáng tạo; hội nhập và phát triển”, đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ tới với các nội dung cụ thể, như: Xây dựng tổ chức hội xứng đáng là người bạn đồng hành của thanh niên. Tiếp tục triển khai các phong trào và chương trình hành động như “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Tăng cường chăm lo đến quyền và lợi ích chính đáng của hội viên thanh niên…

Đại hội đã hiệp thương cử 21 hội viên tham gia Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Đồng Phú khóa VII, nhiệm kỳ 2019-2024; anh Vương Ngọc Toại giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Đồng Phú khóa VII. Đại hội cũng đã hiệp thương 25 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Phước lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Dịp này, nhiều ập thể, cá nhân được Tỉnh hội, UBND huyện Đồng Phú tặng bằng khen, giấy khen vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên huyện, nhiệm kỳ 2014-2019.

X.Túc

  • Từ khóa
82654

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu