Thứ 6, 19/04/2024 10:17:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 12:46, 17/09/2020 GMT+7

Đại hội Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Phước khóa III

Phạm Quang - Đặng Hùng
Thứ 5, 17/09/2020 | 12:46:00 790 lượt xem
BPO - Sáng nay 17-9, Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Phước tổ chức Đại hộikhóa III, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Tô Hoài Nam; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thị Xuân Trang.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa, chúc mừng Ban Chấp hành Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Phước khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025

Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Bình Phước được thành lập từ năm 2009, hiện có 50 hội viên. Công tác tổ chức hội, phát triển hội viên, xã hội từ thiện luôn được hội quan tâm, thực hiện. Hàng năm, hội kêu gọi, vận động quyên góp ủng hộ đồng bào nghèo đón tết hơn 2 tỷ đồng. Triển khai cho 48 doanh nghiệp thuộc ngành nghề cao su ứng dụng thành công công nghệ vi sinh 4.0; giảm mùi, tiết kiệm chi phí mà hiệu quả cao; bàn giao công nghệ vi sinh nhằm xử lý mùi triệt để và thay thế axit trong làm đông kết mủ không gây độc hại.

Tuy nhiên, đa số hội viên là đơn vị sản xuất kinh doanh cao su, do đó bên cạnh những thuận lợi, trong tình hình hiện nay, giá cả cao su xuống thấp đã gây khó khăn cho việc kết nối thông tin giữa các hội viên, cũng như việc triển khai hoạt động, chất lượng hoạt động. Từ những hạn chế đã được chỉ ra, hội xác định sẽ tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức, khắc phục mọi khó khăn, để tổ chức hội xứng đáng là ngôi nhà chung, sân chơi chung có hiệu quả của các hội viên. Phấn đấu mỗi năm kết nạp thêm từ 5-10 hội viên mới, sắp xếp ít nhất 1 lần/tháng gặp lãnh đạo tỉnh để trao đổi những khó khăn, vướng mắc.

Các hội viên mới kết nạp ra mắt trong tại đại hội

Đại hội đã bầu 13 thành viên vào Ban Chấp hành khóa III nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Trần Văn Chánh, Tổng giám đốc Công ty TNHH Cầu đường Đồng Phú được bầu làm Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Phước khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 .

Dịp này, Hội kết nạp thêm 6 hội viên, khen thưởng 1 tập thể, 10 cá nhân có nhiều đóng góp cho tổ chức hội.

  • Từ khóa
10316

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu