Thứ 6, 29/03/2024 08:41:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 20:41, 12/05/2020 GMT+7

Đại hội Đảng bộ Công an Bình Long, Phú Riềng

Thứ 3, 12/05/2020 | 20:41:00 1,206 lượt xem
BPO - * Trong 2 ngày (11 và 12-5), Đảng bộ Công an TX. Bình Long tổ chức đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND TX. Bình Long Nguyễn Minh Hợi; Đại tá Lâm Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Công an thị xã đã làm tốt công tác tham mưu Thị ủy, UBND thị xã các giải pháp nhằm huy động sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự; lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Qua đó, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, ổn định; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, không để hình thành các băng, nhóm hoạt động phạm tội và tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp. Tỷ lệ điều tra, làm rõ tội phạm về trật tự xã hội đạt trên 90%, trong đó tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng điều tra, làm rõ đạt 100%, vượt so với nghị quyết đề ra...

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thị xã Bình Long nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt tại đại hội

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an thị xã đã kết nạp 48 đảng viên, vượt cao so với nghị quyết; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; không có cán bộ, đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật. Hằng năm, Đảng bộ và 80% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đại hội đã bầu 8 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. Thượng tá Trần Thanh Hòa, Trưởng công an thị xã tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TX. Bình Long lần thứ XII gồm 10 đồng chí, trong đó có 2 đại biểu dự khuyết.

Văn Tâm

Sáng 12-5, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trần Văn Lân, Đại tá Dương Văn Mạnh, Phó giám đốc Công an tỉnh; Phó bí thư Huyện ủy, quyền Chủ tịch UBND huyện Phú Riềng Lê Anh Nam dự Đại hội Đảng bộ Công an huyện Phú Riềng lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Công an huyện đã khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ mọi giải pháp, hoàn thành tốt các mặt công tác, thực hiện đạt và vượt 45/46 chỉ tiêu đã đề ra; kết nạp 36 đảng viên mới. Công an huyện đã tham mưu giải quyết 13 vụ việc phức tạp về an ninh chính trị; 505 vụ vi phạm trật tự an toàn xã hội, điều tra làm rõ 437 vụ, bắt 838 đối tượng; cấp giấy chứng minh nhân dân cho 32.225 trường hợp; kiểm tra, phát hiện 133 cơ sở vi phạm về trật tự xã hội; vận động người dân nộp 109 vũ khí, công cụ hỗ trợ các loại, 6kg pháo nổ. Hiện 10/10 xã trên địa bàn huyện có trưởng công an chính quy. Hằng năm, Đảng bộ luôn đạt trong sạch, vững mạnh.

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trần Văn Lân tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện Phú Riềng nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công an huyện phấn đấu kết nạp đảng viên đạt chỉ tiêu; bình quân hằng năm điều tra, khám phá các vụ án đạt trên 80%; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%, giải quyết 90% tin báo tiếp nhận; kiềm chế làm giảm tai nạn giao thông, đảm bảo an toàn nhà tạm giữ; nâng cao hiệu lực công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự; đạt chỉ tiêu về giữ gìn an ninh trật tự, xã hội, nông thôn mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 9 đồng chí, khuyết chức danh Bí thư Đảng ủy; bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 14 đồng chí, trong đó có 1 đại biểu dự khuyết.

Phạm Yến

  • Từ khóa
33635

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu