Thứ 7, 20/04/2024 11:58:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:56, 06/05/2020 GMT+7

Đại hội Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Minh Luận
Thứ 4, 06/05/2020 | 10:56:00 1,458 lượt xem
BPO - Sáng ngày 6-5, Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Phúc Hậu chỉ đạo đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tích cực tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xây dựng chương trình công tác toàn khóa, công tác năm. Xây dựng kế hoạch tổ chức, quán triệt chỉ thị, kết luận của Đảng, các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương khóa XII. Xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kế hoạch triển khai thực hiện các chuyên đề hàng năm về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025
Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trần Văn Danh (thứ 3 từ trái sang) tặng hoa chức mừng Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Đảng ủy khối nhiệm kỳ 2020-2025
Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên ra mắt đại hội

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã tổ chức 60 kỳ thông tin thời sự, mở 16 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, 23 lớp bồi dưỡng đối tượng đảng. Công tác cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phương pháp, lề lối làm việc được chú trọng thực hiện.

Bên cạnh đó, Đảng ủy đã lãnh đạo các chi bộ trực thuộc làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhất là sau khi thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy về việc hợp nhất Đảng ủy 2 đơn vị.

Cũng trong nhiệm kỳ, Đảng bộ kết nạp 6 quần chúng ưu tú vào Đảng. Hàng năm, qua đánh giá xếp loại, Đảng bộ có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Phúc Hậu đề nghị, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, kiên định lập trường tư tưởng, ý chí và hành động phải song song với nhau, nói đi đôi với làm. Tập thể cơ quan phải luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, giữ vững môi trường làm việc thân thiện, xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 6 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Phúc Hậu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan nhiệm kỳ 2020-2025.

  • Từ khóa
33528

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu