Thứ 6, 29/03/2024 18:31:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 19:51, 25/10/2019 GMT+7

Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam VRG lần III

Thứ 6, 25/10/2019 | 19:51:00 344 lượt xem
BPO - Trong hai ngày 24 và 25-10, Đại hội đại biểu Hội liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024 diễn ra tại hội trường Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng.

Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Quang Thông, Phó chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Vũ Đức Tú, Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương; Trần Ngọc Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG; Huỳnh Văn Bảo, Tổng giám đốc VRG và 198 đại biểu chính thức.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG Trần Ngọc Thuận phát biểu tại đại hội

Nhiệm kỳ qua, Hội LHTN Việt Nam VRG tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích, tình nguyện, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tạo điều kiện cho thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Các hoạt động chăm lo, đồng hành của tổ chức hội đối với hội viên, thanh niên được duy trì và tổ chức thường xuyên, khẳng định vai trò, vị trí, uy tín của tổ chức hội trong thanh niên tập đoàn.

Qua các phong trào đã tặng 2.430 suất quà với tổng kinh phí trên 1,2 tỷ đồng; khám sức khỏe định kỳ và phát thuốc miễn phí cho 12.308 công nhân, người già, người nghèo trẻ em mồ côi; vận động hơn 9.500 hội viên, thanh niên hiến máu tình nguyện, thu trên 10.100 đơn vị máu; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa và trao tặng 51 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, mái ấm công đoàn cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí hơn 2,1 tỷ đồng; tặng 1.900 phần quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ trị giá gần 950 triệu đồng; quyên góp trao tặng cặp, tập trắng, sách giáo khoa, xe đạp cho học sinh nghèo trị giá 1,8 tỷ đồng; xây dựng 2 tuyến đường giao thông nông thôn trị giá hơn 1,5 tỷ đồng...

45 ủy viên Hội LHTN Việt Nam VRG nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội

Thanh niên tập đoàn còn góp vốn xoay vòng, xây dựng quỹ tiết kiệm giúp 1.510 hội viên có hoàn cảnh khó khăn và công nhân dân tộc thiểu số vay từ 10 đến 15 triệu đồng/người phát triển kinh tế. Trong nhiệm kỳ, hội cũng đã phát triển mới được 1.012 hội viên, 100% các cơ sở hội có đội hình thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Đến hết tháng 9-2019, hoàn thành Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tập đoàn lần thứ II với 2 công trình thanh niên và 11/11 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc cho Hội LHTN Việt Nam VRG

Với thông điệp “Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam yêu nước, đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, thi đua lao động sản xuất, xây dựng tập đoàn phát triển bền vững”, đại hội đề ra 10 chỉ tiêu và phấn đấu thực hiện 2 công trình thanh niên.

Phát biểu tại đại hội, anh Nguyễn Quang Thông, Phó chủ tịch Hội LHTN Việt Nam đề nghị khuyến khích, tạo môi trường để thanh niên phát huy khả năng sáng tạo, khởi nghiệp; làm tốt hoạt động tình nguyện quốc tế góp phần chung tay vun đắp tình hữu nghị với các nước láng giềng.

Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Đại hội trao 20 suất học bổng cho con em công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG Trần Ngọc Thuận yêu cầu hoạt động Hội LHTN tập đoàn phải bám sát tình hình thực tiễn của đất nước, của tập đoàn, nắm bắt rõ cơ hội, thách thức để xây dựng hoạt động phong trào phù hợp với mô hình của công ty cổ phần.

Đại hội đã hiệp thương cử 45 đại biểu ưu tú vào Ủy ban hội khóa III, nhiệm kỳ 2019-2024. Anh Thái Bảo Tri tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam VRG khóa III.

Dịp này, 2 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc được Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng bằng khen; 3 tập thể, 12 cá nhân được tập đoàn khen thưởng. Đại hội cũng trao 20 suất học bổng cho con em công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Ngân Hà

  • Từ khóa
82747

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu