Thứ 5, 18/04/2024 09:19:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:33, 17/09/2020 GMT+7

Đại hội đại biểu Hội Đông y thị xã Phước Long lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngọc Nhật
Thứ 5, 17/09/2020 | 14:33:00 412 lượt xem
BPO - Sáng nay 17-9, Hội Đông y thị xã Phước Long tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Các ông: Lê Anh Tuấn, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Bình Phước; Trịnh Xuân Hải, Phó chủ tịch HĐND thị xã Phước Long; Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND thị xã cùng 50 đại biểu chính thức dự đại hội.

Hội Đông y Phước Long được thành lập vào ngày 25-1-1988 với tên gọi là Hội Y học dân tộc cổ truyền. Đến năm 2009 được đổi tên thành Hội Đông y thị xã Phước Long sau chia tách thành lập thị xã.

Ban chấp hành Hội Đông y thị xã Phước Long khóa III ra mắt đại hội

Nhiệm kỳ 2015-2020, hội đã thực hiện đúng theo tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ đề ra. Các thầy thuốc, lương y luôn tu dưỡng y đức, học tập 9 điều y huấn cách ngôn của Đại y tôn Hải Thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác, 12 điều y đức do Bộ Y tế ban hành, nỗ lực, tận tâm và cống hiến phục vụ khám, chữa bệnh bằng phương pháp điều trị Đông y.

Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Bình Phước Lê Anh Tuấn (người đứng bên phải) tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội

Hội đã thực hiện khám chữa bệnh thường xuyên và miễn phí cho 89.235 lượt bệnh nhân; bốc thuốc bắc, nam và miễn phí tổng 19.665 thang thuốc; châm cứu, bấm huyệt thường xuyên và miễn phí 71.964 lượt bệnh nhân; tổng trị giá gần 2 tỷ đồng.

Hiện nay, Hội Đông y thị xã Phước Long có 6/7 cơ sở hội với 57 hội viên.

Tại đại hội, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Bình Phước Lê Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND thị xã Phước Long Nguyễn Văn Dũng đã trao tặng lãng hoa tươi thắm chúc mừng thành công đại hội.

6 cá nhân có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển Hội Đông y nhiệm kỳ 2015-2020 được tặng giấy khen của Hội Đông y tỉnh Bình Phước

Phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết và trí tuệ, đại hội đã tiến hành hiệp thương biểu quyết bầu Ban Chấp hành Hội Đông y thị xã Phước Long khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 thành viên. Ban kiểm tra 3 thành viên.

Ban Chấp hành khóa III đã tổ chức họp phiên thứ nhất, bầu ra Ban Thường vụ 3 thành viên. Bác sĩ Lê Thanh Long, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Phước Long tái cử Chủ tịch Hội Đông y thị xã Khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đông y tỉnh Bình Phước khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 10 người.

Dịp này, 2 tập thể, 6 cá nhân được Hội Đông y tỉnh Bình Phước tặng giấy khen.

  • Từ khóa
10319

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu