Thứ 7, 20/04/2024 20:38:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 16:49, 03/10/2020 GMT+7

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Minh Luận
Thứ 7, 03/10/2020 | 16:49:00 1,178 lượt xem
BPO - Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, chiều nay 3-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành các nội dung cuối cùng theo chương trình, kế hoạch đề ra và thực hiện phiên bế mạc.

Mở đầu phiên làm việc chiều nay, đại hội đã thực hiện các thủ tục bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phó bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Thị Hằng trình bày đề án nhân sự đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Trần Phương

Phó bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Thị Hằng thay mặt Đoàn Chủ tịch đại hội trình bày đề án nhân sự Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đã bầu một lần đủ 16 đại biểu chính thức và tiến hành các thủ tục bầu 2 đại biểu dự khuyết tham dự đại hội. Như vậy, cùng với 1 đại biểu đương nhiên, đoàn đại biểu tỉnh Bình Phước dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 17 đồng chí.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Trần Thể

Cũng trong phiên làm việc chiều nay, đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua nghị quyết với mục tiêu tổng quát: Phấn đấu đến năm 2025, Bình Phước trở thành tỉnh công nghiệp, thuộc nhóm các tỉnh phát triển nhanh và bền vững, có quy mô kinh tế khá trong khu vực kinh tế trọng điểm Đông Nam bộ; nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, biên giới với đô thị trong tỉnh; tăng cường kết nối vùng; hoàn thành chính quyền điện tử, đô thị thông minh, từng bước chuyển dần sang chính quyền số; đảm bảo quốc phòng - an ninh vững chắc. Xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội. Ảnh: Trần Thể 

Đại hội cũng thống nhất 15 nhóm chỉ tiêu cơ bản, 4 nhiệm vụ trọng tâm, 4 nhiệm vụ ưu tiên; 5 giải pháp lớn và 3 chương trình đột phá, gồm: Đột phá trong đầu tư kết cấu hạ tầng; đột phá trong cải cách hành chính, mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và đột phá trong phát triển nguồn nhân lực. 

Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ra mắt đại hội. Ảnh: Trần Phương

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội. Ảnh: Trần Phương

Đại hội thống nhất phấn đấu với các chỉ tiêu cơ bản như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt từ 9% đến 10%/năm. GRDP bình quân đầu người đạt trên 100 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng: công nghiệp - xây dựng chiếm từ 46% - 48%, thương mại - dịch vụ chiếm từ 36% - 38%, nông lâm thủy sản chiếm từ 15% - 17%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2021-2025 là 185.000 tỷ đồng. Thu ngân sách đạt 18.000 tỷ - 18.500 tỷ đồng.

Thành lập mới 6.000 doanh nghiệp, 150 hợp tác xã. Có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; có thêm 2 huyện được công nhận huyện nông thôn mới. Mỗi huyện, thị xã, thành phố nâng cấp từ 1 đến 2 xã lên phường, thị trấn. Mỗi năm giảm khoảng 2.000 - 2.500 hộ nghèo. Hàng năm, có từ 80% tổ chức, cơ sở đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Kết nạp mới khoảng 6.000 đảng viên.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội. Ảnh: Trần Thể

Phát biểu bế mạc đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đánh giá cao công tác chuẩn bị, tinh thần, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đã làm nên thành công của đại hội.

Đặc biệt, đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 53 đồng chí hội đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đảm bảo tính kế thừa và khả năng gánh vác trọng trách mà Đảng bộ và nhân dân giao phó. Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí; chức danh Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 là những cán bộ gương mẫu, liêm chính và luôn kiên quyết trong hành động.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, nhiệm kỳ mới với những thách thức và cơ hội mới đan xen, sự thành công của đại hội là niềm cổ vũ to lớn, là nguồn sức mạnh, động viên để Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh vượt qua mọi khó khăn thách thức, nắm bắt cơ hội, phấn đấu vươn lên, từng bước khẳng định vị trí của tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam bộ. Tất cả vì cuộc sống ấm no và hạnh phúc của nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống cách mạng, tăng cường hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nêu cao ý chí; chung sức, chung lòng; chủ động, sáng tạo; quyết tâm hành động; cải cách tiến lên, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

  • Từ khóa
35331

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu