Thứ 5, 25/04/2024 16:33:44 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 12:28, 24/07/2020 GMT+7

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước thành công tốt đẹp

Ngọc Huyền - Đặng Hùng
Thứ 6, 24/07/2020 | 12:28:00 568 lượt xem
BPO - Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức bế mạc vào sáng 24 - 7 đúng tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đoàn kết, tập trung trí tuệ mà đại hội đề ra. Dự lễ bế mạc có đại diện lãnh đạo một số ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy và 78/80 đại biểu chính thức đại diện cho 192 đảng viên trong toàn Đảng bộ công ty.

Ban Chấp hành Đảng bộ công ty khóa III ra mắt đại hội

Tại phiên làm việc sáng nay, Đại hội đã công bố kết quả của hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ công ty khóa III: Ban thường vụ Đảng ủy khóa III gồm 6 ủy viên (khuyết 1 ủy viên). Ông Nguyễn Thanh Bình được tín nhiệm tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy. Ông Nguyễn Tấn Hùng được tín nhiệm bầu chức vụ Phó bí thư Đảng ủy. Hội nghị cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 7 ủy viên và ông Vũ Văn Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy công ty nhiệm kỳ 2020 -2025.

Đại hội bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 6 đại biểu chính thức và 1 dự khuyết.

Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI ra mắt đại hội

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, tập trung nghiêm túc, các đại biểu đã nhất trí thông qua nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 với nhiều chỉ tiêu quan trọng như: Sản lượng mủ cao su bình quân trên 8.500 tấn/năm. Tổng doanh thu bình quân 263,8 tỷ đồng/năm. Lợi nhuận bình quân 18,5 tỷ đồng/năm. Nộp ngân sách nhà nước bình quân 15,3 tỷ đồng/năm. Thu nhập bình quân từ 7,02 triệu đồng/người/tháng. Phấn đấu kết nạp 30 đảng viên mới; trên 90% chi bộ trực thuộc đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Phát biểu tại phiên bế mạc, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Thanh Bình khẳng định, thành công của đại hội không chỉ là niềm vui lớn mà còn là nguồn cổ vũ đối với Đảng bộ công ty. Sau đại hội, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là các cấp ủy Đảng phải triển khai kế hoạch học tập, quán triệt nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động; khẩn trương cụ thể hóa, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Bí Thư Đảng ủy Công ty cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong công ty tiếp tục phát huy tinh thần, kết quả đạt được, ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra, quyết tâm xây dựng công ty phát triển nhanh và bền vững.

  • Từ khóa
34637

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu