Thứ 5, 25/04/2024 23:22:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:21, 19/02/2020 GMT+7

Đại hội Chi bộ Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật

Hà Giang
Thứ 4, 19/02/2020 | 06:21:00 402 lượt xem
BPO - Ngày 18-2, Chi bộ Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội có Phó bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trần Văn Danh.

Chi bộ Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh được thành lập từ năm 2008, là chi bộ ghép gồm 3 cơ quan: Liên hiệp hội, Hội Khuyến học, Hội Đông y. Từ đầu nhiệm kỳ đến ngày 31-12-2019, chi bộ có 17 đảng viên, trong đó 16 đảng viên chính thức và 1 đảng viên dự bị đang sinh hoạt. Hiện chi bộ có 13 đảng viên sinh hoạt, còn 4 đảng viên đã chuyển sinh hoạt từ ngày 1-1-2020 do chuyển công tác.

Phó bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trần Văn Danh tặng hoa chúc mừng Ban chi ủy Chi bộ Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm kỳ 2015-2020, chi bộ đã thực hiện nghị quyết đại hội đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Công tác chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của Liên hiệp hội, Hội Khuyến học, Hội Đông y hằng năm luôn hoàn thành tốt và xuất sắc, được Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cơ quan hội cấp Trung ương đánh giá cao.

Đại hội đã bầu Ban chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 3 người; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 1 chính thức và 1 dự khuyết. Đồng chí Trần Hồng Quyết, Tổng thư ký Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật được bầu giữ chức Bí thư chi bộ.

Đại hội đã thông qua nghị quyết và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

  • Từ khóa
32927

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu