Thứ 6, 29/03/2024 09:37:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 11:19, 10/01/2020 GMT+7

Đại hội chi bộ các khoa Đảng bộ Ban Tuyên giáo - Trường Chính trị tỉnh

Minh Luận - Trần Thể
Thứ 6, 10/01/2020 | 11:19:00 385 lượt xem
BPO - Sáng 10-1, Chi bộ các khoa Đảng bộ Ban Tuyên giáo - Trường Chính trị tỉnh tổ chức đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Nhiệm kỳ 2018-2020, chi bộ các khoa đã tập trung lãnh đạo, quán triệt, động viên tinh thần tự giác, chủ động đến từng đảng viên trong hoạt động chuyên môn. Trong đó, chú trọng việc tập trung rà soát phân công lại giảng viên; mở rộng giảng viên thỉnh giảng; thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy tại các lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính; công tác nghiên cứu khoa học, thực tế, thao giảng, dự giờ...

Phó bí thư Đảng ủy Ban Tuyên giáo - Trường Chính trị tỉnh Nguyễn Thanh Thuyên phát biểu chỉ đạo đại hội
Ban chi ủy Chi bộ các khoa nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt đại hội

Trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chi bộ chú trọng việc nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và học viên; đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt...

Trong nhiệm kỳ, 100% đảng viên và quần chúng ưu tú tham gia học tập nghị quyết của đảng bộ các cấp; 90% cán bộ, đảng viên tham gia hội nghị thông tin thời sự do Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức.

Nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ các khoa Đảng bộ Ban Tuyên giáo - Trường Chính trị tỉnh đề ra mục tiêu: 100% đảng viên tham gia học tập và thực hiện đầy đủ các nghị quyết đảng bộ các cấp; có lối sống lành mạnh, không vi phạm kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ và có ít nhất 3 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 75% đảng viên trở lên đạt giảng viên dạy giỏi cấp trường; chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh...

Trong nhiệm kỳ, chi bộ đã xây dựng 1 tấm gương điển hình trong học và làm theo gương Bác. Vào mỗi kỳ sinh hoạt, chi bộ đều tổ chức sinh hoạt chuyên đề, qua đó rút ra bài học và chỉ ra những hạn chế cần khắc phục. Các quy định về trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người cán bộ, đảng viên được quan tâm thực hiện. Chi bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, từng bước xây dựng chi bộ vững mạnh về tổ chức. Kết quả, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2018, chi bộ được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 3 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Thị Ninh, Trưởng khoa Lý luận cơ sở tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư chi bộ các khoa nhiệm kỳ 2020-2022.

  • Từ khóa
10056

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu