Thứ 7, 20/04/2024 15:52:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:02, 04/08/2019 GMT+7

Cựu chiến binh Lục Văn Sàu vượt khó làm kinh tế giỏi

Chủ nhật, 04/08/2019 | 09:02:00 1,441 lượt xem

BP - Cựu chiến binh Lục Văn Sàu (ảnh), dân tộc Nùng, ở ấp Tân Hội, xã Tân Thành (Bù Đốp) luôn phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, không ngừng nỗ lực vươn lên, trở thành tấm gương mẫu mực cho con cháu học tập, noi theo.

Năm 1991, ông Sàu đưa gia đình vào Bình Phước lập nghiệp. Những năm đầu, vợ chồng ông làm thuê nuôi các con ăn học. Năm 1996, nhờ tích cóp và vay mượn thêm, ông mua được gần 2 ha vườn trồng 120 trụ tiêu, kết hợp nuôi heo, gà và đào ao thả cá. Khi có đất sản xuất, ngoài chăm sóc vườn cây để tăng năng suất, ông còn kết hợp chăn nuôi, lấy ngắn nuôi dài, cung cấp thực phẩm sạch cho bữa ăn hằng ngày của gia đình...

Nhờ biết tính toán, chi tiêu hợp lý, từ căn nhà tạm, đến nay gia đình ông đã xây nhà khang trang và phát triển vườn tiêu hơn 1.800 trụ cùng 1,2 ha điều, cao su, mỗi năm lợi nhuận trên 200 triệu đồng. 

Minh Luận

  • Từ khóa
1031

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu