Thứ 6, 29/03/2024 02:34:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 10:16, 27/12/2014 GMT+7

Cựu chiến binh làm giàu từ đa canh

Thứ 7, 27/12/2014 | 10:16:00 212 lượt xem
BP - Năm 1978, ông Phạm Công Hải (ở ấp Cầu Hai, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú) tham gia chiến trường Campuchia. Xuất ngũ trở về địa phương, cựu chiến binh Phạm Công Hải luôn phát huy phẩm chất người lính Cụ Hồ, cần cù, chịu khó để phát triển kinh tế gia đình.

Chỉ dựa vào 1,5 ha lúa nên cuộc sống gia đình ông gặp không ít khó khăn. Vợ chồng phải đi làm thuê để kiếm tiền trang trải thêm. Mấy năm sau, từ tích lũy và được người thân giúp đỡ, ông đầu tư trồng 3 ha điều. Nhưng ông nhận thấy nếu độc canh sẽ tiềm ẩn rủi ro nên chuyển hướng đa dạng hóa cây trồng. Có sẵn 3 ha điều, ông trồng xen cà phê và hồ tiêu... Được điều che chắn nên cà phê và tiêu phát triển tốt. Sau này, điều già và cà phê đã trưởng thành, ông cưa điều để cà phê và tiêu phát triển. Hiện vườn của ông có 300 cây cà phê và 100 trụ tiêu... đã cho thu hoạch. Năng suất tiêu đạt bình quân 4-5 kg/trụ, nhiều trụ đạt 6-7kg và năng suất cà phê đạt 18-20kg/cây. 

Ông còn đào ao thả cá rô và cá chép, mỗi năm thu từ 20-30 triệu đồng, nâng tổng thu nhập lên gần 200 triệu đồng/năm.

Bên cạnh đó, ông Hải rất tích cực tham gia công tác xã hội. Ông đã phối hợp Hội cựu chiến binh ấp triển khai nhiều hoạt động thiết thực giúp hội viên nghèo phát triển kinh tế bằng vốn, khoa học - kỹ thuật... Nhờ đó, nhiều hội viên đã ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Vũ Thanh, Chi hội trưởng cựu chiến binh ấp Cầu Hai cho biết: Hiện hầu hết gia đình cựu chiến binh trong ấp đều có cuộc sống ổn định, thu nhập hàng năm từ 40 triệu đồng trở lên. Không ai có tư tưởng ỷ lại vào chính sách trợ cấp của Nhà nước. Thông qua hỗ trợ phát triển kinh tế, hội viên cựu chiến binhthêm gắn bó với hội và tích cực tham gia các phong trào khác.                    

Cẩm Nhung

  • Từ khóa
39535

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu