Thứ 3, 16/04/2024 11:12:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 06:50, 10/09/2020 GMT+7

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TỈNH BÌNH PHƯỚC LẦN THỨ V NĂM 2020

Cùng ngành điện thắp sáng vùng quê

Thanh Lâm
Thứ 5, 10/09/2020 | 06:50:00 796 lượt xem
BPO - Với 21 năm công tác trong ngành điện lực, ông Phạm Xuân Lâm, Giám đốc Điện lực Bù Đăng đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương cũng như góp phần đưa Công ty Điện lực Bình Phước ngày càng lớn mạnh. Trong đó, dấu ấn và thành tích nổi bật nhất của ông phải kể đến công tác đưa điện về nông thôn, vùng sâu, xa; có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; đổi mới công tác quản lý, điều hành đưa đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Xóa cụm dân cư “trắng” điện

Trong 6 năm công tác tại Bù Đăng, Giám đốc Điện lực Bù Đăng Phạm Xuân Lâm nhận thấy trên địa bàn huyện nhiều cụm dân cư chưa có điện hoặc sử dụng điện “câu đuôi” vừa mất an toàn vừa tốn chi phí cao do tổn hao đường dây sau công-tơ. Từ đó, ông đã tham mưu ngành cũng như lãnh đạo huyện đầu tư lưới điện nông thôn với chiều dài 56,5km trung thế, 74km hạ thế, tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng. Với phương châm “Ngành điện và nhân dân cùng làm”, Điện lực Bù Đăng đã xóa hàng chục điểm dân cư “trắng” điện, giúp hàng trăm hộ dân ở vùng sâu, xa được hợp đồng chính thức mua điện sử dụng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Tuy địa bàn rộng, đồi núi nhiều nhưng đến nay, tại huyện Bù Đăng lưới điện được phủ rộng khắp với 526,8km đường dây trung thế, 511,04km đường dây hạ thế, cấp điện an toàn, ổn định, liên tục cho 37.194 hộ tiêu thụ điện, tỷ lệ hộ dân có điện đạt 98,86%.

Mô hình Sáng kiến nâng cấp thay thế bạc đạn lớn giúp cho bành ra dây bền và chắc chắn của ông Phạm Xuân Lâm (phải) được áp dụng rộng rãi trong toàn Công ty Điện lực Bình Phước

Giám đốc Điện lực Bù Đăng Phạm Xuân Lâm cho biết: “Điện lực Bù Đăng phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng mới lưới điện nông thôn tại các khu vực chưa có điện lưới quốc gia, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng điện an toàn trong sinh hoạt và sản xuất cho người dân. Vì vậy, Điện lực Bù Đăng đã sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, đơn giản các thủ tục hành chính, giải quyết nhu cầu điện cho dân nhanh gọn. đồng thời tuyên truyền người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện của ngành”.

Minh chứng cho các công trình đưa lưới điện về nông thôn là đường dây trung áp và hạ áp vào xóm 2, thôn Sơn Thủy, xã Thọ Sơn dài 1.610m được đầu tư năm 2019. Tuy người dân sống ở đây đã trên 20 năm nhưng vì mật độ dân cư thưa nên việc đưa ánh sáng điện lưới quốc gia đến với các hộ rất khó khăn. Có nguồn điện sinh hoạt, 29 hộ dân nơi đây rất phấn khởi. Ông Vũ Mạnh Dũng, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Sơn Thủy nói: “Được sự quan tâm của Điện lực Bù Đăng làm đường điện này, nhân dân trong xóm rất phấn khởi. Các hộ dân chỉ hiến cây trồng và đất, còn mọi kinh phí do điện lực đầu tư hết. Từ khi có điện, đời sống sinh hoạt, phương tiện nghe nhìn và sản xuất của các hộ đã thay đổi rõ rệt”.

Say mê sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Trong quá trình công tác, Giám đốc Điện lực Bù Đăng Phạm Xuân Lâm không ngừng nghiên cứu khoa học và đã có rất nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng tại đơn vị, được cấp trên công nhận. Trong đó, sáng kiến “Nâng cấp thay thế bạc đạn lớn giúp cho bành ra dây bền và chắc chắn” khắc phục tình trạng hay vỡ bạc đạn khi cuộn dây rulo có trọng lượng và kích thước lớn. Cùng với đó là sáng kiến lắp đặt bộ phanh giảm tốc của bành ra dây, đảm bảo được an toàn trong quá trình thi công lưới điện, giảm thiểu nguy cơ tai nạn lao động, giảm bớt nhân lực, tiết kiệm chi phí. Từ hiệu quả đó, những sáng kiến của ông đang được Công ty Điện lực Bình Phước áp dụng cho tất cả điện lực trong tỉnh.

Trên cương vị giám đốc, ông không ngừng nỗ lực chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của Điện lực Bù Đăng và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giải quyết kịp thời vướng mắc của người dân trong lĩnh vực điện. Sản lượng điện thương phẩm hằng năm của đơn vị đều đạt và vượt kế hoạch, tốc độ tăng trưởng trên 10%. Điện lực Bù Đăng luôn cung cấp đủ điện an toàn, ổn định, liên tục cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và nhu cầu sử dụng điện của nhân dân, không để sự cố lưới điện xảy ra. Trong 5 năm qua, đơn vị đã tiết kiệm được 49,7 triệu kWh, vượt kế hoạch công ty giao.

Với những đóng góp, ông Phạm Xuân Lâm được tặng thưởng nhiều bằng khen của các cấp, ngành. Ông vinh dự đạt danh hiệu “Công dân Bình Phước tiêu biểu thế hệ 45 tuổi” và sẽ được tuyên dương tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Phước lần thứ V năm 2020.

  • Từ khóa
45955

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu