Thứ 5, 25/04/2024 03:17:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 10:24, 27/02/2012 GMT+7

Cụm miền Đông Nam bộ tổng kết công tác văn hóa - thể thao và du lịch

Thứ 2, 27/02/2012 | 10:24:00 240 lượt xem

Vừa qua, tại khách sạn Mỹ Lệ (TX. Phước Long), Cụm miền Đông Nam bộ đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua ngành văn hóa - thể thao và du lịch năm 2011 và thông qua phương hướng, nhiệm vụ năm 2012. Dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Tấn, Vụ trưởng, Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo các sở của 5 tỉnh miền Đông Nam bộ. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Huy Phong, Phó chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Quang Toản, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, cụm trưởng năm 2011.

Vụ trưởng, Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Trong năm 2011, với phương châm “Đông Nam bộ năng động và phát triển”, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch các tỉnh trong cụm đã thực hiện khá tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Về công tác quản lý nhà nước, các đơn vị tiếp tục duy trì việc giao ban, thường xuyên nắm bắt thông tin, bám sát quá trình thực hiện kế hoạch; tập trung tham mưu xây dựng chương trình hành động; thanh tra, kiểm tra trên 9.000 lượt cơ sở, phát hiện 2.097 cơ sở vi phạm, xử phạt trên 3 tỷ đồng.

Về lĩnh vực văn hóa, công tác tuyên truyền được tăng cường với 1.350 buổi văn nghệ lưu động; dàn dựng 678 chương trình và tổ chức biểu diễn các chương trình chào mừng những sự kiện, ngày lễ lớn trong năm; thực hiện được 5.509 buổi chiếu phim lưu động. Công tác sưu tầm, khảo cổ được chú trọng với 1.898 hiện vật được sưu tầm trong năm, trong đó nhiều nhất là đơn vị Bình Phước sưu tầm được 564 hiện vật; tổ chức, tiếp đón hơn 4 triệu lượt khách đến tham quan các bảo tàng và di tích.

Trên lĩnh vực thể dục - thể thao, trong năm, toàn cụm tập trung tổ chức được 157 giải thể thao cấp tỉnh; đăng cai tổ chức 31 giải thể thao toàn quốc, đoạt 1.625 huy chương các loại. Trong lĩnh vực du lịch, các tỉnh Cụm miền Đông Nam bộ đã đón hơn 19 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế khoảng 7.000 lượt, tổng doanh thu ước đạt gần 7.000 tỷ đồng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm được triển khai thực hiện tích cực và đạt được những kết quả khả quan.

Bên cạnh những mặt đã đạt được trong năm, các tỉnh thuộc cụm cũng còn có những hạn chế như: Một số nơi chưa quan tâm đúng mức đến việc tổ chức phát động thi đua; nội dung phong trào thi đua còn chung chung, nặng về chuyên môn; một bộ phận cán bộ, công chức chưa gắn kết chặt chẽ giữa thi đua với nhiệm vụ chuyên môn...

Tại hội nghị, các đơn vị đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2012 như: Đẩy mạnh công tác thi đua trên 4 lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo; đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Tấn đánh giá cao kết quả thực hiện công tác thi đua của 6 tỉnh thuộc Cụm miền Đông Nam bộ. Đồng thời, ông yêu cầu các tỉnh phải có sự liên kết, cộng hưởng, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong công tác tổ chức để quảng bá rộng rãi hình ảnh 6 tỉnh thuộc cụm trên phạm vi cả nước nói riêng và thế giới nói chung; chú trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên; tham mưu cho cấp ủy để bổ sung những quy hoạch mới cho ngành, đặc biệt quy hoạch trong lĩnh vực thể thao; tăng cường bảo vệ, giữ gìn các di sản văn hóa; xã hội hóa đầu tư cho các hoạt động trong ngành.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Toản, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, cụm trưởng năm 2011, đã trao cờ đăng cai cụm trưởng năm 2012 cho ông Ngô Minh Chính, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận.

Thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch 6 tỉnh thuộc Cụm miền Đông Nam bộ đã ký kết giao ước thi đua và cam kết tổ chức liên hoan văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao truyền thống năm 2012.

Thanh Thủy

  • Từ khóa
87692

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu