Thứ 6, 29/03/2024 04:55:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Bản tin hướng về miền Trung 03:27, 26/05/2014 GMT+7

Truy bắt tội phạm, 2 quần chúng được tặng giấy khen

Thứ 2, 26/05/2014 | 03:27:00 153 lượt xem

Đại tá Hoàng Văn Huệ, Giám đốc Công an tỉnh vừa ký quyết định tặng giấy khen anh Hoàng Xuân Tài (17 tuổi), trú ấp Cầu Rạt, xã Đồng Tiến (Đồng Phú) và anh Đặng Quốc Hoài (16 tuổi), trú thôn Phú Nguyên, xã Phú Riềng (Bù Gia Mập) về thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Do thiếu tiền tiêu xài, Nguyễn Minh Quân (21 tuổi) và Nguyễn Hữu Lộc (không rõ năm sinh), cùng trú thôn 9, xã Long Hà (Bù Gia Mập) rủ nhau đến thị xã Đồng Xoài trộm cắp. Khi đến đường vành đai hồ suối Cam thì Quân, Lộc phát hiện trong nhà xe của quán cà phê Khoảng Lặng thuộc khu phố Phú Tân, phường Tân Phú có dựng xe môtô biển số 93N4-4437 của anh Phạm Phú Duy (28 tuổi), trú phường Tân Thiện (TX. Đồng Xoài) không người trông coi. Quân ở ngoài cảnh giới, còn Lộc cầm đoản sắt vào bẻ khóa xe môtô rồi nổ máy.

Nghe tiếng truy hô, anh Hoàng Xuân Tài và Đặng Quốc Hoài lấy xe môtô đuổi theo. Truy đuổi khoảng 5km thì hai anh cùng Công an thị xã Đồng Xoài bắt giữ được đối tượng Quân.

Hành động dũng cảm của hai anh Tài và Hoài thể hiện tinh thần không sợ nguy hiểm, kiên quyết tấn công truy bắt tội phạm, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đây là những tấm gương điển hình, cổ vũ cho phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Minh Chính

 

 

  • Từ khóa
110825

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu