Thứ 7, 20/04/2024 06:03:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 00:53, 29/12/2013 GMT+7

Công Vinh chính thức từ chối Sapporo để ở lại Nghệ An

Chủ nhật, 29/12/2013 | 00:53:00 238 lượt xem

Tiền đạo Lê Công Vinh đã chính thức từ chối lời đề nghị của Consadole Sapporo để tiếp tục cùng Sông Lam Nghệ An thi đấu tại V-League 2014.


Công Vinh sẽ không đến Consadole Sapporo

Ở buổi họp trưa nay (28-12), bản thân Lê Công Vinh và Tổng giám đốc Sông Lam Nghệ An Nguyễn Hồng Thanh cũng như huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng đã đi tới quyết định cuối cùng về tương lai của chân sút tài năng này.

Bất chấp khoản phí chuyển nhượng trị giá 5 tỷ đồng cùng hàng loạt điều khoản đãi ngộ hấp dẫn khác, Công Vinh đã quyết định tiếp tục gắn bó với Sông Lam Nghệ An.

Tiền đạo của Sông Lam đã quyết định ở lại để hoàn tất một năm cuối cùng trong hợp đồng của anh với đội bóng. Quyết định này của Công Vinh đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ quê nhà.

Trong bối cảnh V-League 2014 chỉ còn cách nửa tháng nữa, quyết định của Công Vinh đã mang tới sự bổ sung cực lớn cho tham vọng vô địch của đội bóng. Mùa trước, Sông Lam Nghệ An từng có thời gian dài dẫn đầu bảng nhưng đã chơi cực tệ trong lượt về sau sự ra đi của Công Vinh tới J-League 2.

Nhiều khả năng, Công Vinh sẽ tiến hành gia hạn hợp đồng và nâng lương với Sông Lam Nghệ An trong những tháng tới. Tiền đạo tuyển Việt Nam cũng sẽ nhận băng đội trưởng của đội bóng.

Ông Nguyễn Hồng Thanh chia sẻ với báo giới: “Theo tôi biết thì Consadole Sapporo có thể trả đến 300.000 USD (hơn 6 tỷ đồng), nhưng tiền bạc không phải lúc nào cũng là tất cả. Chúng tôi và người hâm mộ xứ Nghệ rất muốn Công Vinh ở lại, làm đội trưởng dẫn dắt các cầu thủ, và không muốn bán Công Vinh bằng bất cứ giá nào.”

Bản thân Công Vinh cũng thừa nhận: “Nói không tiếc khi không sang Nhật thi đấu và có chế độ đãi ngộ rất tốt là nói dối. Nhưng tôi muốn ở lại để đóng góp cho bóng đá quê hương hết một năm hợp đồng còn lại rồi mới tính tiếp”.

(Theo TTXVN)

  • Từ khóa
102919

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu