Thứ 5, 25/04/2024 18:30:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 18:54, 04/06/2020 GMT+7

Công tác tuyên truyền cần được đổi mới, đa dạng, kịp thời và gần gũi với nhân dân

Xuân Túc - Trung Quang
Thứ 5, 04/06/2020 | 18:54:00 196 lượt xem
BPO - Chiều 4-6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban và cung cấp thông tin báo chí tháng 6-2020. Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Thanh Loan chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, tháng 5-2020, các cơ quan báo chí đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng; đồng thời tích cực thông tin kịp thời tình hình thời sự, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước và của tỉnh. Đặc biệt là chuỗi sự kiện kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đăng tải kịp thời sự kiện Đại hội Đảng bộ huyện Lộc Ninh, thị xã Phước Long, Đảng bộ Quân sự tỉnh.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Thanh Loan phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, đại diện Công An tỉnh đã thông tin về kết quả tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ ngày 15 đến 30-5, lực lượng công an đã phát hiện 3.380 trường hợp vi phạm, xử phạt 2.668 trường hợp, với hơn 3,39 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông đã dừng kiểm tra, phát hiện 7.070 trường hợp, tiến hành xử phạt 6.385 trường hợp vi phạm về bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã thông tin kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính phủ hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo đó, tính đến ngày 29-5 đã chi trả nhóm đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo 68.883 nhân khẩu, hơn 61,483 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 99,18%. Nhóm đối tượng người có công với cách mạng, tổng số người đã phê duyệt 4.680, chi hỗ trợ 6,954 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 99,06%. Có 1.865 người bán vé số được phê duyệt hỗ trợ trên 1,822 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 88,85%. Nguyên nhân, do một số đối tượng trùng danh sách, trùng đối tượng thụ hưởng hoặc đi làm ăn xa.

Nhóm lao động không có giao kết hợp đồng và hộ kinh doanh cá thể đã rà soát, lập kế hoạch chi hỗ trợ 15.081 người, dự kiến chi trả xong trước ngày 15-6.

Về định hướng công tác tuyên truyền tháng 6, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Thanh Loan yêu cầu, các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp. Công tác tuyên truyền cần được đổi mới, đa dạng, kịp thời và gần gũi với nhân dân. Bên cạnh đó, báo chí tập trung tuyên truyền Ngày gia đình Việt Nam; thông tin rộng rãi tiến độ cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) tỉnh. Tăng cường các bài viết phản biện lại các thông tin sai trái của các thế lực thù địch trên các trang mạng xã hội. Và tăng cường các hoạt động tuyên truyền hướng đến kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

  • Từ khóa
33953

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu