Thứ 6, 29/03/2024 03:29:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:48, 02/07/2020 GMT+7

Công nhận di tích Nhà bia tưởng niệm nạn nhân trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam

Phạm Quang
Thứ 5, 02/07/2020 | 15:48:00 1,674 lượt xem
BPO - Sáng ngày 2-7, tại xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp các cơ quan, đơn vị, có sự chứng kiến của đông đảo nhân dân đã long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định công nhận Di tích cấp tỉnh Nhà bia tưởng niệm các nạn nhân bị sát hại trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau thắp hương tưởng niệm hơn 240 nạn nhân vô tội bị sát hại vào rạng sáng ngày 16-3-1978 và các nạn nhân bị thảm sát trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam; đồng thời cùng các nhân chứng sống ôn lại quá khứ đau thương, tội ác diệt chủng của Pol Pot Ieng Sary.

Tỉnh ủy viên, Giám đốc - Tổng biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước Nguyễn Thị Minh Nhâm; Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đỗ Minh Trung trao bảng cùng quyết định xếp hạng di tích nhà bia tưởng niệm

Khu di tích có tổng diện tích 320m2, kiến trúc mái đình, trang trí đỉnh rồng, bia khắc tên nạn nhân; phòng trưng bày diện tích 63m2; tổng trị giá công trình 2,6 tỷ đồng.

Năm 2019, huyện đã tổ chức lễ cầu siêu cho các nạn nhân, khánh thành giai đoạn 1, tiếp tục triển khai giai đoạn 2 đến nay đảm bảo tiến độ để chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xét duyệt nhà bia tưởng niệm này là di tích cấp quốc gia.

Các nhân chứng và đại biểu tham gia nhà trưng bày khu di tích

Khu di tích Nhà bia tưởng niệm các nạn nhân bị sát hại trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam còn là địa chỉ đỏ để giáo dục thế hệ trẻ không được quên quá khứ, phải ghi nhớ những cống hiến, hy sinh, mất mát to lớn của cán bộ, quân dân huyện Bù Đốp nói riêng và của người dân Việt nói chung.


Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành công trình Nhà bia tưởng niệm nạn nhân bị sát hại trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam

Có mặt tại buổi lễ, ông Huỳnh Thế Thiện, nguyên Chính trị viên phó Mặt trận chống Pol Pot khu vực Bù Đốp đã chia sẻ về nỗi đau trước những mất mát tang thương mà cán bộ, người dân thời kỳ đó phải gánh chịu diễn ra tại ấp Sa Trạch, xã Hưng Phước, nay là ấp Tân Hưng, xã Phước Thiện.

  • Từ khóa
34285

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu